Brazil phạt kình ngư Mỹ 10.800 USD vì dựng chuyện bị cướp

Số tiền phạt James Feigen sẽ được chuyển vào tài khoản của một trung tâm dạy Judo miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên ở thành phố Rio de Janeiro.
Brazil phạt kình ngư Mỹ 10.800 USD vì dựng chuyện bị cướp ảnh 1Kình ngư James Feigen (phải) và người đồng đội Ryan Lochte. (Nguồn: Getty)

Ngày 19/8, các nhà chức trách Brazil đã phạt kình ngư James Feigen, của đội tuyển Mỹ tham dự Olympic 2016, số tiền 35.000 real (tương đương 10.800 USD) vì đã khai man bị cướp cùng 3 kình ngư khác cùng đội trong thời gian thi đấu ở Rio de Janiero.

Kênh truyền hình Globo News đưa tin sau 4 giờ bị cơ quan tư pháp Brazil bắt giữ để điều tra, Feigen đã bị buộc tội bịa đặt vụ cướp và cam kết sẽ trả tiền phạt. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của một trung tâm dạy Judo miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên ở thành phố Rio de Janeiro.

Feigen, cùng các đồng đội Gunnar Bentz, Jack Conger và Ryan Lochte, người đã đoạt huy chương vàng Olympic 2016, đã khai bị cướp rạng sáng ngày 14/8 khi đi taxi về Làng Olympic sau khi tham dự một lễ hội.

Sau khi điều tra, cảnh sát Brazil phát hiện những vận động viên này đã khai man và trên thực tế những người này đã gây lộn khi say rượu tại một trạm xăng gần Làng Olympic. Những người này cũng đã đánh nhau với lực lượng bảo vệ sau khi phá hỏng cửa một nhà vệ sinh.

Ngay lập tức, cơ quan tư pháp đã yêu cầu thu giữ hộ chiếu của của 4 vận động viên, tuy nhiên Lochte đã rời Brazil. Bentz và Conger đã bị cấm rời khỏi nước Nam Mỹ vào đêm ngày 17/8.

Bentz, Conger và Feigen thừa nhận đã cùng Lochte bịa ra việc bị cướp. Thậm chí khi chở về Mỹ, kình ngư Lochte, từng 12 lần đoạt huy chương tại các Thế vận hội, đã công khai nói trước truyền hình về việc bị cướp có vũ khí tại Rio de Janeiro.

Feigen đã xin lỗi người dân Brazil và các nhà chức trách vì vụ việc. Ủy ban Olympic Mỹ cũng đã xin lỗi Brazil vì những hành động không đúng của các vận động viên này.

Trên các tài khoản chính thức trong mạng xã hội, Lochte cũng đã gửi lời xin lỗi tới người dân Brazil và bày tỏ vì hành động của mình, nhiều vân động viên đã bị mất tập trung trong thời gian thi đấu.

Conger và Bentz cũng đã về tới Miami sau khi rời Brazil trong chuyến bay vào rạng sáng ngày 19/8 trong tiếng la ó và phản đối của nhiều người. Hiện chỉ còn Feigen chưa về Mỹ.

Cùng ngày, Giám đốc truyền thông Ủy ban Olympic Rio de Janeiro Mario Andrada tuyên bố nước này cảm thấy “bị làm nhục” và “thất vọng” vì những hành vi của các kình ngư Mỹ. Tuy nhiên, ông này bày tỏ chấp nhận những lời xin lỗi của các vận động viên này. Theo ông Andrada, 1 triệu người Brazil đã phản đối hành động của các vận động viên Mỹ trên Twitter.

Người phát ngôn Ủy ban Olympic Quốc tế Mark Adams thừa nhận lẽ đương nhiên người dân Brazil khó chịu vì vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục