Brazil thắt chặt an ninh cho chung kết Confeds Cup

Chính phủ Brazil sẽ huy động 10.600 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho trận chung kết bóng đá Cúp Liên đoàn tại Rio de Janeiro tối 30/6.
Để bảo đảm an ninh cho trận chung kết bóng đá Cúp Liên đoàn (FIFA Confederations Cup 2013) giữa Brazil và Tây Ban Nha tại Rio de Janeiro tối 30/6 (sáng 1/7 giờ Việt Nam), Chính phủ Brazil sẽ huy động 10.600 cảnh sát, nhiều gần gấp đôi số cảnh sát được điều động để bảo vệ toàn bộ thành phố này trong những ngày bình thường.

Theo Ban thư ký đặc biệt về những sự kiện lớn thuộc Bộ tư pháp Brazil, tham gia bảo vệ trận đấu trên có 10.000 nhân viên thuộc Cảnh sát dân sự, Cảnh sát liên bang và Quân cảnh, cùng 600 nhân viên an ninh.

Ngoài ra, Chính phủ Brazil cũng điều động 7.400 binh sỹ hải, lục, không quân hỗ trợ cảnh sát giữ gìn trật tự tại khu vực sân Maracana, nơi diễn ra trận chung kết.

Mặt khác, trật tự giao thông tại khu vực gần sân vận động sẽ do 735 cảnh sát giao thông đảm nhiệm.

Trong trận đầu tiên của giải này trên sân Maracaná, diễn ra hôm 16/6 giữa đội tuyển Mexico và Italy, ban tổ chức chỉ sử dụng 6.000 cảnh sát, thế nhưng con số này nhiều gấp 6 lần số cảnh sát được huy động để bảo vệ các trận đấu “kinh điển” giữa hai kỳ phùng địch thủ tại Rio de Janeiro là Flamengo và Vasco da Gama.

Các nhà chức trách phải tăng cường an ninh cho trận đấu vì có nhiều cuộc biểu tình được triệu tập với điểm tập kết là khu vực sân vận động Maracaná.

Từ cách đây hơn 2 tuần, tại Brazil đã diễn ra một làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ đòi Chính phủ tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện sống của người dân thay vì chi tiêu hoang hàng chục tỷ USD để tổ chức World Cup 2014 và Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2016.

Trong bối cảnh trên, các cố vấn đã khuyên Tổng thống Dilma Rousseff không dự trận bế mạc Cúp Liên đoàn, được ví như cuộc tổng duyệt cho World Cup 2014./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục