Cả Brazil lẫn Argentina đều không sa thải HLV

Cả Brazil lẫn Argentina đều sẽ không sa thải HLV

Bất chấp những thất bại đáng xấu hổ ở Copa America, song cả huấn luyện viên Sergio Batista lẫn Mano Menezes vẫn sẽ tiếp tục tại vị.

Bất chấp việc cả hai ông lớn Nam Mỹ là Argentina và Brazil đều nối đuôi nhau rời Copa America một cách tủi nhục, song liên đoàn bóng đá của cả hai quốc gia đều khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào các huấn luyện viên Sergio Batista và Mano Menezes.

Cả hai ông này đều lên nhậm chức từ sau World Cup 2010 và Copa là giải đấu lớn đầu tiên của họ. Nhiệm vụ chính của cả hai người chính là kỳ World Cup 2014 tổ chức tại Brazil.

Phát biểu với báo giới trong ngày hôm nay, chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Julio Grondona cho biết AFA vẫn tin tưởng vào quá trình tái thiết của Batista, nhằm hướng đến vòng loại World Cup 2014 sẽ được bắt đầu vào tháng 10 tới.

Sau thất bại trước Uruguay, báo chí Argentina đã thực hiện những cuộc trưng cầu, theo đó đa số các cổ động viên nước này đều cho rằng Batista phải chịu trách nhiệm chính về kết quả tủi nhục này. “Chechen” bị chỉ trích là đã không tìm được sơ đồ chiến thuật thích hợp để phát huy khả năng của các học trò, đặc biệt là Messi.

Ở hai trận đầu vòng bảng, Batista đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 bị xem là bất hợp lý, khi xếp Messi đá cặp với Tevez và Lavezzi trên hàng công. Mãi tới trận gặp Costa Rica thì Batista mới chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, loại Tevez cùng Lavezzi khỏi đội hình xuất phát, và đó được xem là lý do giúp Argentina giành được chiến thắng 3-0, trận thắng duy nhất của họ ở giải này.

Tương tự như Batista, người đồng nhiệm Mano Menezes của Brazil cũng bị chỉ trích vì không đưa ra được một sơ đồ tấn công ổn định. Canh bạc sử dụng bộ tứ “Ganso – Robinho – Pato – Neymar” của ông bị xem là thất bại thảm hại khi những cầu thủ này không kết hợp với nhau một cách ăn ý, đồng thời bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là ở trận tứ kết với Paraguay.

Giống như Argentina, Brazil cũng chỉ thắng được một trận trong cả giải (4-2 trước Ecuador) và cũng bị loại ở tứ kết sau loạt đá luân lưu 11m. Nhưng Brazil còn tệ hơn khi không thực hiện thành công bất cứ cú sút nào ở loạt penalty nói trên.

Tuy nhiên, ngay sau khi Brazil trở thành cựu vương thì chủ tịch liên đoàn bóng đá Brazil Ricardo Teixeira cũng tuyên bố vẫn đặt trọn niềm tin vào Menezes.

Điều đáng nói là nếu như Argentina chuẩn bị bước vào vòng loại World Cup 2014 thì Brazil sẽ chỉ đá giao hữu, bởi họ chính là đội chủ nhà của kỳ World Cup tới. Như thế, từ nay cho tới Confed Cup 2003 (cũng tổ chức tại Brazil một năm trước World Cup) thì Brazil sẽ không đá bất cứ trận đấu chính thức nào, trong khi những trận giao hữu không bao giờ được xem là liều thuốc thử tốt nhất để đánh giá đúng sức mạnh của đội bóng./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục