Kết quả kiểm tra sơ bộ được phía Đoàn Thanh tra của Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ đánh giá cao và chỉ một số lỗi kỹ thuật nhỏ ở một số ao nuôi, doanh nghiệp.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính chung 8 tháng, đã có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD là càphê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ.
Tỉnh Yên Bái đang mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản phục vụ cho xuất khẩu, theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm “Cá hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái."
Campuchia tiếp tục cho phép nhập khẩu các sản phẩm thủy sản, đặc biệt là 4 loại cá da trơn gồm cá tra, cá bớp, cá trê và cá quả từ các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.
Campuchia tái khẳng định cam kết tuân thủ tự do hóa thương mại trong khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương và ASEAN, tìm giải pháp đưa hoạt động thương mại Việt Nam-Campuchia trở lại bình thường.
Bộ Công Thương xác định nhiều lô hàng cá da trơn xuất khẩu sang Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) không được thông quan và phải quay trở lại Việt Nam.
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm mạnh; trong đó xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đạt 456 triệu USD, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước cho biết hiện tượng cá chết bắt đầu từ ngày 31/3, số lượng cá nuôi lồng của các hộ dân chết với tỷ lệ 50-100% và đang tiếp tục gia tăng.
Đợt kiểm tra của Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) là cơ hội có thêm nhiều doanh nghiệp Việt xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ hưởng thuế suất bằng 0%.
Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm (FSIS) đang sửa đổi các quy định kiểm tra cá Siluriformes của mình để đưa Việt Nam là quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu cá Siluriformes vào Hoa Kỳ.
Việc đáp ứng yêu cầu công nhận của Mỹ góp phần chuyển đổi mạnh ngành nuôi cá tra Việt Nam từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất lớn. Đây là cơ hội mở rộng xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường khác.
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,5% lên 22.974,13 điểm; chứng khoán Sydney tiến 0,1%; thị trường Wellington, Đài Bắc, Manila và Bangkok đều tăng điểm.
Trong vài ngày gần đây, hai rào cản lớn nhất đối với xuất khẩu cá tra tại thị trường Mỹ là chương trình thanh tra cá da trơn và thuế chống bán phá đã từng bước được tháo gỡ
Cục kiểm tra An toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đề xuất công nhận Việt Nam đủ điều kiện tương đương để xuất khẩu cá Siluriformes vào thị trường Mỹ.
Tính đến hết tháng 4/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt 108 triệu USD, tăng 26%, chiếm trên 17% tổng giá trị xuất khẩu của ngành hàng cá tra Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Hiệp hội nhập khẩu thủy sản Australia quan tâm nhập khẩu mặt hàng tôm nguyên con, cá da trơn của Việt Nam.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng Tám, giá cá tra nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định ở mức tương đối cao, dao động ở mức 22.000-25.000 đồng/kg.
Việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ quyết định kiểm tra 100% các lô cá tra, cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam từ 2/8, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu (1/9) khiến doanh nghiệp Việt Nam gặp thêm khó khăn.
Xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ vẫn diễn ra bình thường sau ngày 2/8, thời điểm lô hàng các loài cá thuộc bộ cá da trơn (Siluriformes) đã nhập khẩu vào Hoa Kỳ chính thức bị thanh tra.