Từ 23-30/8, tại Hà Nội phát sinh thêm 16 ổ dịch sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, Thủ đô có hơn 2.500 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp nào tử vong.
Từ đầu năm 2024 đến ngày 17/6, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 2.162 ca mắc sốt xuất huyết (so với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết tăng 1.200 ca), trong đó có 1 ca tử vong tại thành phố Bảo Lộc.
Chỉ trong một tuần, (từ ngày 11 đến 18/8/2023), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 71 ổ dịch mới, 996 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng 234 ca so với tuần trước đó, cao nhất từ đầu năm.
Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 354.280 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 133 ca tử vong, tăng tương ứng 5 lần và 107 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần 50 giảm 14,7% so với trung bình 4 tuần trước, song vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm; bệnh tay chân miệng lại tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông, tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, bệnh nhân là nữ, 50 tuổi, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết phân bố tại 564/579 xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện với số mắc ghi nhận tại các huyện ngoại thành chiếm 58,1%, nội thành chiếm 41,9%.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca sốt xuất huyết tăng mạnh trong tuần từ 9-16/9 với 760 ca, tăng gần 39% so với tuần trước đó và có 1 ca tử vong.
Với 5.682 ca mắc sốt xuất huyết, 4 ca tử vong, Tiền Giang hiện có số trường hợp mắc và tử vong do sốt xuất huyết đứng hàng thứ 9 trong số 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 10.408 ca; trong đó có 623 ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, 123 ca sốt xuất huyết nặng.
Các đơn vị ở Cần Thơ, đặc biệt là các bệnh viện thực hiện nhiều chương trình khám tầm soát, chữa bệnh và tuyên truyền cho người dân nắm rõ sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết nhằm giảm thiểu lây lan.
Tính đến ngày 21/7, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 13.119 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện; trong đó trẻ em dưới 15 tuổi là 7.724 ca, chiếm 59%, tăng 209% so với cùng kỳ năm 2021.
Đến hết ngày 24/6, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết, tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó; đã có 30 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.
Trước sự gia tăng ca mắc sốt xuất huyết đầu mùa dịch năm 2022, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện nhanh chóng triển khai tập huấn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết chữa bệnh ở thành phố.
Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng dự báo tình hình sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay, nhất là sau 2 năm thành phố dồn toàn lực cho đại dịch COVID-19.
Từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc giảm nhưng số ca tử vong tăng 5 trường hợp.