Theo nhiều ngư dân ở xã Xuân Thịnh, tôm hùm vừa thả nuôi cho đến đủ tuổi xuất bán đều chết. Không chỉ có tôm hùm mà cá mú, cá bớp, cá chim, cá dìa cũng chết hàng loạt.
Giá tôm hùm xanh hiện được người dân xuất bán dao động từ 720.000-750.000 đồng/kg, cao hơn gần 300.000 đồng/kg so với thời điểm xuống “chạm đáy” cách đây vài tháng.
Do gặp khó về đầu ra nên hiện nay giá thu mua loại cá mú tại Khánh Hòa rất thấp, chỉ đạt từ 90.000-110.000 đồng/kg, mức giá nnày khiến người nuôi chịu lỗ vài chục nghìn mỗi kg.
Cặp vợ chồng John Lindhom và Riley đang đi dạo dọc bãi biển Moore Park, ở Bundaberg, miền trung bang Queensland, Australia thì tình cờ phát hiện ra xác của sinh vật khổng lồ có hình thù kì dị.
Nguyên nhân khiến cá mú nuôi lồng tại khu vực thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chết hàng loạt được xác định là do nhiễm vi khuẩn.
Lực lượng chức năng đã tìm ra nguyên nhân khiến cá mú, cá hồng nuôi bằng lồng trong đầm Ô Loan thuộc địa bàn xã An Ninh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chết hàng loạt trong 2 tháng gần đây.
Liên quan đến việc cá chết, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân cá chết là do hiện tượng tảo nở hoa, trong đó có 300 kg cá tự nhiên chết ở khu vực huyện Tĩnh Gia.
Từ ngày 10/4, người dân các xã Quảng Đông, Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đi dọc bờ biển đã thấy cá chết và thu nhặt mỗi người cả chục kg cá...