700 tấn cá rô phi đầu tiên được Tập đoàn JBS đặt hàng và nhập khẩu từ Việt Nam, trước hết sẽ được đưa vào hệ thống siêu thị và phân phối Horeca và phòng giới thiệu sản phẩm của JBS tại Brazil.
Sản xuất cá rô phi đang trở thành ngành hàng chiến lược của thủy sản toàn cầu. Việt Nam cần tập trung nguồn lực phát triển mạnh lĩnh vực này, hướng tới xuất khẩu như cá tra và tôm.
Quý 1 vừa qua tổng kim ngạch xuất khẩu cá rôphi của Việt Nam gần 14 triệu USD, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, thị trường Hoa Kỳ chiếm 46% và thị trường Nga chiếm 13%.
Giữa cánh đồng mênh mông của huyện Palacios, tỉnh Pinar del Rio, những chiếc lồng cá nhấp nhô trên hồ chứa La Juventud đang trở thành “tượng đài” của tình hữu nghị Việt Nam-Cuba trong lòng nhân dân.
Công nghệ nuôi cá rô phi của Việt Nam giúp tỉnh Pinar del Rio của Cuba trở thành "thủ phủ" thủy sản, giải bài toán an ninh lương thực cho quốc đảo Caribe.
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đề nghị các cơ sở chế biến thủy sản trong danh sách xuất khẩu sang Brazil dừng xuất khẩu cá rô phi (Tilapia) sang thị trường Brazil từ 14/2/2024.
Cá chết ở khu vực hào xung quanh Thành cổ Vinh (phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hầu như nhà nào cũng phải đóng cửa, mọi sinh hoạt bị đảo lộn.
Người dân sống quanh khu vực hồ Nước Chè cho biết tình trạng cá chết kéo dài từ tháng 4/2022 đến nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm đã ảnh hưởng rất lớn cuộc sống người dân trong vùng phụ cận.
Vibrio parahaemolyticus là vi khuẩn bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường ăn uống, cùng họ với vi khuẩn tả (vibrio cholerae) gây ra nên còn được gọi là “tả biển.”
Hệ thống thu gom nước đổ vào hồ Đại An không tách được hoàn toàn nước thải với nước mưa, dẫn đến một phần nước thải đô thị trong lưu vực vẫn đổ vào hồ, làm suy giảm chất lượng nước hồ.
Đến sáng 7/11, cá rô phi trong hồ Đại An đồng loạt bị chết, nổi trên mặt nước và nằm ngửa bụng khắp mặt hồ. Nhiều cá rô phi chết cùng lúc đã khiến cho nước ở trong hồ Đại An bốc mùi hôi tanh.
Mỗi ngày, Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở phải bố trí 20 công nhân túc trực vớt cá chết để mang đi xử lý, số cá chết chủ yếu là cá rô phi đơn tính.
Gần 1 tháng nay, nhiều hộ chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đang đứng ngồi không yên khi cá sắp đến kỳ xuất bán thì có hiện tượng chết nổi trắng hồ.
Theo đại diện Tổng cục Thủy sản, sản xuất thủy sản vẫn đối mặt với sự cạnh tranh của các nước sản xuất thủy sản, rào cản kỹ thuật của các thị trường, diễn biến khó lường về dịch bệnh và các hoạt động cản trở, phá hoại trên biển.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được chứng nhận về môi trường như Global GAP, ASC, điều này cho thấy các tổ chức quốc tế đã công nhận quy trình nuôi bền vững cá da trơn của Việt Nam.