Các tàu đánh bắt hải sản xa bờ xuyên Tết Nguyên đán của ngư dân đã lần lượt cập cảng để bán hải sản với sản lượng bình quân mỗi tàu từ 1,5-3 tấn cá ngừ, cá kiếm, cá thu.
Là món ăn truyền thống dân dã của làng quê, món cá thu nướng vùng biển Sầm Sơn đã trở thành mặt hàng đặc sản làm món ngon ngày Tết và dùng để làm quà biếu mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Với nhiều ngư dân, nhất là ngư dân không có nhiều vốn cho những chuyến biển đánh bắt xa bờ, cá trích chính là sản phẩm mang lại nguồn lợi lớn khi chi phí cho những chuyến khai thác không nhiều.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngư dân tỉnh Quảng Trị làm nghề đánh bắt cá thu, cá bè rất phấn khởi do trúng đậm hai loại cá này, trong khi giá cá đã tăng đến hơn hai lần.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khẳng định chưa có năm nào ngư dân ra khơi đánh bắt đầu Xuân lại đạt được sản lượng lớn và có giá trị như năm nay.
Sản xuất cá tra vẫn chưa thoát khỏi các khó khăn như: thời tiết bất lợi, giá cả đầu vào và đầu ra không ổn định, chất lượng con giống không đảm bảo, xuất khẩu giảm, khiến ngư dân vẫn chịu lỗ.
Chiều 11/6, đoàn kiểm tra liên ngành Quảng Trị niêm phong 25 tấn cá nục nhiễm độc Phenol tại kho lạnh của bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, Quảng Trị để chờ xử lý theo quy định.
Chỉ sau hai ngày cập bờ, đội tàu cá của ngư dân khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị lại tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng ra khơi bám biển.
Phụ nữ mang thai, cho con bú cũng như trẻ nhỏ nên tiêu thụ khẩu phần khoảng 227-340 gram cá, tương đương với 2-3 bữa ăn/tuần, gấp bốn lần so với lượng tiêu thụ hiện tại.