
Giá cá tra tại Đồng Tháp tăng, người nuôi lãi cao
Giá cá tra nguyên liệu là 31.500-31.800 đồng/kg, chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.503 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi hơn 5.000 đồng/kg.
Giá cá tra nguyên liệu là 31.500-31.800 đồng/kg, chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.503 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi hơn 5.000 đồng/kg.
Trong các sản phẩm cá tra Việt Nam, Mỹ hiện đang tăng cường nhập khẩu cá tra chế biến, giá trị gia tăng gấp 8,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2024 cán đích 10 tỷ USD với hai mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra đóng góp đến 60% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó tôm đạt 4 tỷ USD, cá tra mang về 2 tỷ USD.
Công ty Vĩnh Hoàn -ddoanh nghiệp đủ điều kiện dỡ bỏ thuế theo quy định của Hoa Kỳ, đồng thời là nhà xuất khẩu cá tra, basa được đưa ra khỏi phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
Dù đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, logistics cũng như nguồn nguyên liệu chế biến, xuất khẩu thủy sản năm 2024 vẫn về đích ấn tượng với 10 tỷ USD với 2 mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra.
Trong 30 năm, cá tra Việt Nam đã có mặt ở 150 thị trường cùng nhiều loại cá thịt trắng khác nhờ vào nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra Việt Nam.
Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế qua 10 tháng năm 2024, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã mang về 8,25 tỷ USD và tự tin sẽ đạt và vượt mục tiêu 10 tỷ USD trong cả năm nay.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) xác định nhiều nhà xuất khẩu fillet cá tra từ Việt Nam không có hành vi bán phá giá sản phẩm vào thị trường Mỹ; cuộc điều tra diễn ra từ ngày 1/8/2022 đến ngày 31/7/2023.
Năm 2024, xuất khẩu cá tra bắt đầu hồi phục và khởi sắc ở 1 số thị trường; trong đó, có khối thị trường thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Theo các chuyên gia ở Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp thủy sản Việt Nam-Singapore, tổ chức ngày 25/6, hai nước có nhiều tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh hợp tác thương mại trong lĩnh vực này.
Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm nay ước đạt 725 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường nhập khẩu nhiều nhất hiện nay là Mỹ.
Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.180 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá tra; trong đó có 76 cơ sở sản xuất giống và 1.104 cơ sở ương dưỡng, cung ứng đủ nhu cầu cho người nuôi trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Nằm trong Top 3 quốc gia xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới, thủy sản Việt Nam luôn khẳng định với thế giới bằng chất lượng với những sản phẩm chế biến giá trị gia tăng cao.
Với mức bán giá cá tra nguyên liệu tháng 4/2024 là 27.400 đồng/kg trong khi chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá khoảng 28.256 đồng/kg, người nuôi cá tra ở Đồng Tháp lỗ trên 202 triệu đồng/ha.
Tháng Một vừa qua, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 165 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó các thị trường chính như Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ, EU...
Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với hệ thống siêu thị Carrefour tại Algeria tổ chức hoạt động giới thiệu và quảng bá các sản phẩm của Việt Nam tại Đại siêu thị Carrefour.
Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chính trong tháng 11 đều cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái sau nhiều tháng liên tục tăng trưởng âm, nhưng đà phục hồi vẫn chưa thể bứt phá trong dịp cuối năm nay.
Trong 11 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác biển đã giảm nhẹ do ảnh hưởng của thời tiết ngư trường không thuận lợi và các tàu đánh bắt đã dần thực hiện nghiêm quy định chống đánh bắt IUU.