Các cuarơ Đông Nam Á "chạy đà" chuẩn bị cho SEA Games 31

Tham gia Tour of Thailand 2022, Bùi Thị Quỳnh của đội Việt Nam và Pannaray Rasee của đội Thái Lan lần lượt về nhì và ba mặc dù cả hai đều cán đích với thời gian 2 giờ 12 phút 6 giây.
Các cuarơ Đông Nam Á "chạy đà" chuẩn bị cho SEA Games 31 ảnh 1(Ảnh minh họa. Thanh Vân/TTXVN)

Các tay đua ở Đông Nam Á đã có dịp cọ xát để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại giải đua xe đạp Tour of Thailand 2022 diễn ra từ đầu tháng này tại vùng Đông Bắc của Thái Lan.

Ở nội dung đua xe đạp nam, vận động viên Alan Banaszek của Đội HRE Mazowsze Serce Polski đã lên ngôi vô địch Tour of Thailand 2022 tại Mukdahan hôm 6/4.

Cuarơ người Ba Lan này đứng ở vị trí thứ 11 trong chặng thứ sáu và cũng là chặng cuối cùng dài 165,30km bắt đầu tại Nakhon Phanom, nhưng kết quả đủ để giành danh hiệu chung cuộc với tổng thời gian là 21 giờ 27 phút 52 giây. Trước đó, Banaszek đã giành thắng lợi tại chặng đua thứ hai.

Tay đua người Nhật Bản Yuma Koishi của Đội Ukyo đứng thứ hai chung cuộc, chỉ kém Banaszek có 18 giây, trong khi tay đua người Hà Lan Raymond Kreder cũng của Đội Ukyo đứng thứ ba.

Đội Terengganu Polygon Cycling của Malaysia đoạt giải đồng đội với tổng thời gian 64 giờ 25 phút 53 giây. Đây cũng là đội thi đấu xuất sắc nhất trong số các đội từ khu vực ASEAN.

[SEA Games 31: Đoàn thể thao Philippines sẵn sàng cho giải đấu]

Cuarơ nước chủ nhà Patompob Phonarjthan của Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã thể hiện sức mạnh khi thực hiện khả năng nước rút trong chặng thứ sáu. Vận động viên này cũng được mệnh danh là cuarơ thiện chiến nhất của chặng cuối cùng.

Tay đua Nattaphol Chamchat là vận động viên duy nhất của Thái Lan chiến thắng một chặng, với thành công ở chặng thứ năm.

Nhận xét về các cuarơ nước chủ nhà, Chủ tịch Hiệp hội Đua xe đạp Thái Lan Decha Hemkrasri cho biết ông hài lòng với thành tích chung của các vận động viên Thái Lan. Theo ông Decha, kết quả chung của các tay đua Thái Lan là tốt vì giải đấu rất quyết liệt.

Sau Tour of Thailand 2022, các vận động viên Thái Lan sẽ bước vào huấn luyện để chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam vào tháng tới. Ông cho rằng đội tuyển Thái Lan không thể đánh giá thấp bất kỳ đội nào tại SEA Games.

Trong khi đó, nội dung thi đấu của các tay đua nữ bắt đầu vào ngày 8/4 tại Mukdahan. Tay đua của đội tuyển quốc gia Thái Lan Jutatip Maneephan đã có thành tích thi đấu tốt khi giành chiến thắng ở chặng đầu tiên. Jutatip cán đích với thành tích 2 giờ 12 phút 6 giây sau một tuyến đường dài 85,12 km bắt đầu và kết thúc ở Mukdahan. Cô bày tỏ vui mừng khi giành chiến thắng và mong muốn giữ được áo vàng cho tới ngày cuối cùng.

Bùi Thị Quỳnh của đội Việt Nam và Pannaray Rasee của đội Thái Lan lần lượt về nhì và ba mặc dù cả hai đều cán đích với thời gian 2 giờ 12 phút 6 giây.

Tại chặng đầu tiên, đội quyển quốc gia Thái Lan là đội có thành tích thi đấu tốt nhất với tổng thời gian 6 giờ 36 phút 18 giây. Đội Fisherman's Friend đứng thứ hai và đội tuyển quốc gia Malaysia đứng thứ ba.

Nội dung thi đấu của các cuarơ nữ tại Tour of Thailand 2022 sẽ kết thúc vào ngày 10/4 sau 3 chặng đua. Giải đấu này là nơi để các tay đua Đông Nam Á chuẩn bị sẵn sàng cho SEA Games tại Việt Nam vào tháng sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục