Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn con số thống kê của công ty Autodatachuyên theo dõi về thị trường ôtô cho biết trong tháng 3/2012, doanh số bán racủa các loại xe do ba hãng chế tạo ôtô lớn nhất của Mỹ là General Motors, FordMotors và Chrysler Motors trên toàn quốc tăng 12,7%. Đây là mức tăng mạnh nhấtkể từ quý I năm 2008, trước khi bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính đẩy nước Mỹvào cuộc suy thoái tệ hại nhất trong vòng 70 năm qua.
Tổng số các dòng xe bán ra trong tháng Ba đạt 1,4 triệu chiếc. Đây làtháng thứ ba liên tiếp doanh số bán ra của các loại xe ôtô trên thị trường Mỹgia tăng. Với đà này, dự báo tổng lượng xe bán ra trong năm 2012 ở Mỹ có thể đạt14,5 triệu chiếc so với 12,8 triệu chiếc trong năm 2011, bất chấp giá xăng dầuliên tục leo thang từ đầu năm 2012 tới nay. Dòng xe du lịch các loại bán ratrong tháng tăng 16% trong khi các loại xe tải bán ra tăng 9%.
Ông Jesse Toprak, chuyên gia phân tích thị trường thuộc tổ chức TrueCar,cho biết chiều hướng kinh tế được cải thiện và nguồn tín dụng mở rộng hơn lànguyên nhân khiến người tiêu dùng gia tăng mua sắm các hàng hóa lâu bền. Trongđiều kiện giá xăng liên tục tăng cao, dòng xe du lịch tiết kiệm nhiên liệu bánra đạt tốc độ nhanh nhất.
Trong tháng 3/2012, dòng xe du lịch tiêu tốn 3,8 lítxăng (1 gallon) trên 50 km của General Motors bán ra đạt hơn 100.000 chiếc, tăng14,2% so với tháng trước. Tổng lượng xe do Chrysler chế tạo, cả xe du lịch và xetải, bán ra trong tháng Ba đạt 163.381 chiếc, cao nhất kể từ tháng 3/2008.
Không chỉ có các đại gia chế tạo ôtô của Mỹ mà doanh số bán ra của cácloại xe do các hãng chế tạo xe hơi của Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota, Nissanvà Hyundai chế tạo cũng tăng khá mạnh. Doanh số bán ra của các loại xe Toyotatrong tháng Ba tăng 15,4% và là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2008.
Duy nhất chỉcó doanh số các loại xe do hãng Honda Motor của Nhật Bản trong tháng Ba bị giảmkhoảng 5%. Giá các loại xe trung bình tại thị trường Mỹ trong tháng Ba ở mứcdưới 30.000 USD/chiếc./.