Các đoàn gặp khó về chỗ ở khi đến dự SEA Games

Chỉ còn hai ngày nữa là SEA Games 26 chính thức khai mạc, song cả hai đoàn Malaysia và Philippines đều phàn nàn về vấn đề chỗ ở.
Chỉ còn hai ngày nữa là SEA Games 26 chính thức khai mạc, song cả hai đoàn vận động viên Malaysia và Philippines đều phàn nàn về vấn đề chỗ ở.

Theo hãng tin Bernama của Malaysia, đoàn vận động viên nước này dự thi đấu tại Jakarta đã tỏ ý thất vọng về việc ban tổ chức không cung cấp chỗ ở như đã hứa trước đó.

Người phụ trách đội tuyển đua thuyền Malaysia, ông Mohd Afendy Abdullah, cho biết toàn bộ 17 tuyển thủ của ông tới Jakarta hôm 6/11, được thông báo sẽ phải tự thanh toán tiền khách sạn và ăn uống cho đến ngày 11/11, trong khi ban tổ chức trước đó đã hứa sẽ cung cấp chỗ ở cho đội ít nhất là trong hai ngày 10-11/11.

Trong khi đó, trang mạng GMA của Philippines ngày 8/11 dẫn lời phó trưởng đoàn vận động viên nước này tham dự SEA Games 26, ông Julian Camacho, cho biết họ cũng gặp khó khăn về chỗ ở. Các quan chức của đoàn đã phải khá vất vả mới có thể đảm bảo chỗ ở cho các vận động viên.

Ông Camacho cho biết đã liên lạc với đoàn Malaysia và được thông báo rằng đoàn Malaysia cũng trong tình trạng tương tự, khi phải liên hệ tới khách sạn thứ tư mới có chỗ ở.

Tuy nhiên, tình hình ở Jakarta được cho là vẫn khả quan hơn gấp nhiều lần so với Palembang - nơi các du khách đã, đang và sẽ chật vật để tìm được chỗ ở trong thời gian diễn ra đại hội. Tại Jakarta, chỗ ở chỉ khó khăn với các khách sạn hạng sang, còn vẫn có thể khá dễ dàng thuê các khách sạn hạng trung bình với giá từ 200.000-600.000 rupia/ngày nhưng thường không có dịch vụ kết nối Internet trong khách sạn.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Indonesia cho biết Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono sẽ có mặt tại Palembang vào ngày 10/11 để dự lễ khai trương Trung tâm liên hợp thể thao Jakabaring và lễ khai mạc SEA Games 26 ngày 11/11 tại đây.

Ban tổ chức sân Gelora Bung Karno ở trung tâm thủ đô Jakarta, có sức chứa 80.000 người, cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng 72.550 vé cho các trận đấu bóng đá diễn ra tại đây, với 5 mức vé dao động từ 25.000-500.000 rupia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục