Các kỷ lục sau Euro 2012

Những kỷ lục được thiết lập sau chung kết EURO

Vòng chung kết EURO 2012 đã chính thức khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha cùng với đó là những kỷ lục mới được thiết lập.
Vòng chung kết EURO 2012 đã chính thức khép lại với chức vô địch lần thứ ba của đội bóng đến từ "Xứ sở bò tót." Đây là một trong những kỷ lục được thiết lập tại EURO lần này.

Sau đây là những kỷ lục đã được thiết lập tại vòng chung kết EURO 2012:

- Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên vô địch EURO 2 kỳ liên tiếp kèm một kỳ World Cup ở giữa (2008, 2010, 2012). Đây là chức vô địch châu Âu thứ ba của La Roja, cân bằng kỷ lục của đội tuyển Đức.

- Tỷ số 4-0 là tỷ số đậm nhất trong lịch sử của một trận chung kết EURO. World Cup cũng chưa từng có trận chung kết nào chênh lệch như vậy.

- Vicente del Bosque trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử đoạt được chức vô địch EURO và World Cup. Người trước đó lập kỷ lục này là cố huấn luyện viên Helmut Schoen, dẫn dắt Tây Đức (cũ) vô địch EURO 1972 và World Cup 1974. Nhưng nếu xét thêm ở cấp độ câu lạc bộ thì Bosque hơn hẳn khi từng đưa Real Madrid hai lần vô địch Champions League.

- Trận chung kết vừa qua là chiến thắng đầu tiên của Tây Ban Nha trước Italy trong 8 trận gặp nhau ở các giải lớn (Tây Ban Nha từng thắng luân lưu Italia sau khi hòa 0-0 ở tứ kết EURO 2008, nhưng thống kê chính thức thì ghi nhận như vậy là kết quả hòa).

- Tiền đạo Fernando Torres trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại hai trận chung kết EURO đồng thời, anh cũng đoạt luôn danh hiệu "Chiếc giày vàng" cho Vua phá lưới EURO 2012. Ngoài Torres còn có 5 cầu thủ khác cũng ghi được 3 bàn. Tuy nhiên, xét thêm chỉ số hỗ trợ thì chỉ Torres và Mario Gomez của Đức đều có một lần kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Xét thêm về thời gian thi đấu, Torres ra sân ít hơn Gomez nên được nhận danh hiệu cá nhân cao quý trên.

- Tây Ban Nha bất bại trong 12 trận gần đây của họ ở các vòng chung kết EURO, không thủng lưới bàn nào trong 5 trận gần nhất. Đây đều là kỷ lục EURO.

- Đây cũng mới là lần thứ ba trong lịch sử EURO có một đội ghi được 2 bàn trong hiệp 1 trận chung kết. Trước đó là Italy hạ Nam Tư (cũ) 2-0 năm 1968 và Tiệp Khắc (cũ) đánh bại Tây Đức 2-1 sau 45 phút đầu trận chung kết năm 1976.

- Thủ môn Iker Casillas trở thành người đầu tiên cán mốc 100 trận thắng ở tuyển quốc gia, đó là chưa kể kỷ lục 79 trận sạch lưới trong 136 lần khóa áo La Roja. Casillas cũng là người thứ hai, cùng với Franz Beckenbauer làm đội trưởng đội tuyển quốc gia ở ba vòng chung kết EURO và World Cup.

- David Silva là tiền vệ tổ chức đầy ấn tượng khi góp mặt trong 5 bàn ở EURO 2012 (hai bàn và 3 đường chuyền thành bàn)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục