Các nhà tài trợ cắt hợp đồng với Lance Armstrong

Các nhà tài trợ đã cắt hợp đồng với Lance Arsmtrong sau khi USADA đưa ra các bằng chứng chứng minh rằng cưarơ này đã sử dụng doping.
Hàng loạt nhà tài trợ đã quyết định cắt đứt hợp đồng với tay đua xe đạp lừng danh một thời Lance Arsmtrong, sau khi cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA) đưa ra các bằng chứng chứng minh rằng cưarơ từng 7 lần vô địch Tour de France đã sử dụng doping một cách có hệ thống khi còn thi đấu, thậm chí còn ép buộc các đồng đội của mình cũng phải sử dụng chất bị cấm.

Hôm 17/10, tới lượt Trek, công ty đã sản xuất những chiếc xe đạp đã cùng đồng hành với Lance Armstrong chinh phục 7 danh hiệu Tour de France, chính thức thông báo hủy hợp đồng với tay đua này, sau khi hai công ty sản xuất đồ dùng thể thao khác là Nike và Anheuser-Busch thực hiện điều tương tự.

[Diễn biến vụ tranh cãi về doping của Armstrong]

Tay đua người Mỹ này đã chính thức bị cấm thi đấu vĩnh viễn cũng như bị tước tất cả các danh hiệu trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Bản báo cáo thu thập các chứng cứ chống lại Armstrong dày tới hơn 1.000 trang, bao gồm cả lời khai của 11 nhân chứng cũng chính là đồng đội cũ của tay đua này.

Người phát ngôn của Trek cho biết rằng họ vô cùng thất vọng với những phát hiện và kết luận của USADA về Lance Armstrong. Ngoài ra, mọi mối quan hệ lâu dài trong hợp đồng giữa Công ty Strek và tay đua này sẽ ngay lặp tức bị ngừng lại và hủy bỏ. Tuy nhiên, công ty này sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ chiến dịch của Quỹ Livestrong giúp đẩy lùi căn bệnh ung thư mà Lance Armstrong lập nên.

Trước Armstrong thì nhiều nhà thể thao cũng từng bị các hãng tài trợ cắt hợp đồng do dính tới những bê bối, chẳng hạn như tay golf Tiger Woods từng mất hợp đồng trị giá tới cả tỷ USD với hãng Nike sau vụ bê bối phản bội vợ hồi năm 2009./.

Đoàn Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục