Chuyên gia về thương mại quốc tế của Liên hợp quốc nhận định cuộc chiến thuế quan hiện nay đang dẫn tới xu hướng tái định hướng của các chuỗi cung ứng, đặc biệt là đối với những quốc gia đang phát triển.
Phát biểu tại Hội nghị toàn cầu về năng lượng tái tạo, Tổng thống Kenya, ông William Ruto cảnh báo nếu không có đầu tư và hỗ trợ, các quốc gia đang phát triển sẽ không được hưởng lợi từ điện sạch.
Theo ITU và UNICEF, gần 2,6 tỷ người trên toàn thế giới vẫn chưa được tiếp cận Internet, một nửa trong số đó là trẻ em, phần lớn tập trung ở các nước đang phát triển và vùng nông thôn xa xôi.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh 5 thách thức đặt ra cho tăng trưởng kinh toàn cầu, đồng thời đề xuất 5 định hướng để UNCTAD tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển thời gian tới.
Liên hợp quốc đưa ra những quan điểm và cách tiếp cận mới có thể giúp các nước đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương tiếp cận được với nguồn tài chính dài hạn với chi phí lãi vay hợp lý.
WB và nhóm các định chế phát triển sẽ bắt đầu công bố dữ liệu cần thiết để tạo niềm tin cho giới đầu tư tư nhân, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư vào các nền kinh tế đang phát triển để tạo việc làm.
WB nêu rõ năm 2022, các khoản thanh toán nợ - gồm cả gốc và lãi - của các nước đang phát triển lên mức kỷ lục 443,5 tỷ USD khiến những nước nghèo nhất có nguy cơ ngày càng cao rơi vào khủng hoảng nợ.
Tổng thống Joko Widodo nêu rõ Indonesia và các nước đang phát triển rất hy vọng WB sẽ tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu, công bằng hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ lên tiếng về lợi ích của các nước phía Nam bán cầu và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước cũng như quan hệ đối tác bình đẳng, nhất quán tại Hội nghị G7.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết giải quyết bế tắc trong tái cơ cấu nợ, đặc biệt là đối với các nước nghèo nhất thế giới, sẽ là vấn đề trọng tâm của Hội nghị mùa Xuân năm nay.
Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các quốc gia ở Nam bán cầu trong hai ngày 12 và 13/1 để chia sẻ những mối quan tâm, lợi ích và quan điểm chung liên quan đến các thách thức toàn cầu.
Trong báo cáo công bố ngày 14/12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho các nước đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong bối cảnh triển vọng toàn cầu xấu đi.
Các nước phát thải nhiều CO2 và các nước đang phát triển tranh luận về vấn đề làm thế nào để đẩy nhanh tài trợ cho hoạt động giảm khí thải nhằm hạn chế tình trạng Trái Đất nóng lên.
Ngày 8/11, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của các nước đang phát triển.
Tổng nhu cầu tài chính khí hậu hằng năm của các nước đang phát triển sẽ đạt 2.400 tỷ USD vào năm 2030, trong đó 50% đến từ nguồn tài chính bên ngoài và phần còn lại từ chính phủ và các nguồn tư nhân.
Khoảng 44% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu qua Biển Đen theo thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được đưa tới các nước phát triển và chỉ có 28% đến các nước đang phát triển.
Việc đẩy nhanh các SDG được nhóm G20 tiến hành qua các cam kết tăng cường hợp tác đa phương; tăng quy mô các cơ chế tài trợ hỗn hợp; tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi kinh tế xanh.
Trong tuần này, Ngoại trưởng Australia Penny Wong sẽ tới Indonesia tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Bali.