Mỹ cho biết nước này đang phối hợp cùng các đối tác nhằm cung cấp viện trợ cho Syria sau trận động đất, song kiên quyết phản đối hoạt động hợp tác với chính quyền Damascus.
Số liệu mới công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy một nửa trong số 10 nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới là các quốc gia Arab.
UAE khẳng định "hoàn toàn thống nhất" với Saudi Arabia phản đối nghị quyết mới đây của Thượng viện Mỹ hay bất cứ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu vị thế của vương quốc này trong khu vực.
Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ngày 14/11 tuyên bố nước này sẽ không khuất phục trước những yêu sách của các quốc gia Arab do Saudi Arabia dẫn đầu.
Bản dự thảo chương trình nghị sự của Hội đồng thương mại hàng hóa thuộc WTO được công bố ngày 29/6 cho biết, Qatar sẽ nêu vụ tranh cãi với 4 quốc gia Arab khác ra WTO.
Các quốc gia Arab có thể sẽ đối mặt với mức thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015 do tác động của việc giá dầu sụt giảm nghiêm trọng.