Các chuyến bay quốc tế thương mại thường lệ giữa Việt Nam và các nước sẽ được thống nhất về các quy trình, quy định để đảm bảo khai thác cũng như phòng chống dịch COVID-19.
Việc nối lại đường bay quốc tế hiện đang dựa trên những thoả thuận chi tiết giữa các quốc gia sẽ tạo được niềm tin cho người dân đi lại an toàn lúc đó mới có thị trường.
Việc mở cửa đường bay quốc tế được đánh giá sẽ tạo thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân, phát triển kinh tế nhưng đi kèm đó là phải quản lý được các rủi ro liên quan dịch bệnh COVID-19.
Bộ Giao thông Vận tải đưa ra hai mốc mở lại kết nối các đường bay quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại giữa các quốc gia có khả năng cao về chống dịch COVID-19.
Tất cả hành khách trên chuyến bay châu Âu về Việt Nam của Vietnam Airlines đều được phỏng vấn, đo thân nhiệt, trong khi phi hành đoàn được trang bị đồ bảo hộ đặc chủng y tế để phòng tránh COVID-19.
Hiện nay, Cục Hàng không (Bộ Giao thông Vận tải) đã tạm thời chuyển hướng các chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Cần Thơ, Đà Nẵng sẽ hạ cánh xuống sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Có 3 sân bay ở Việt Nam được chỉ định đón các chuyến bay từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus SARS-CoV-2 (COVID-19) của Hàn Quốc khi bay về nước.
Thừa Thiên-Huế yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam, cơ sở lưu trú, tuân thủ nghiêm quy định, khuyến cáo về việc đảm bảo phòng chống lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp.