Cadiz trở thành tân binh đầu tiên góp mặt tại La Liga 2020-21

Sau 14 năm vắng bóng kể từ khi phải xuống hạng ở mùa giải 2005/06, Cadiz đã chính thức giành suất thăng hạng để góp mặt tại La Liga mùa giải 2020-21.
Cadiz trở thành tân binh đầu tiên góp mặt tại La Liga 2020-21 ảnh 1Cadiz trở lại La Liga sau 14 năm chờ đợi. (Nguồn: espana.net)

Cadiz đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền thăng hạng, lên chơi tại La Liga mùa giải 2020-21.

Sau 40 vòng đấu tại Segunda Division, Cadiz giành được 69 điểm, nhiều hơn đội đang xếp thứ 3 là Almeria 6 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa khép lại.

Cadiz có thành tích đối đầu tốt hơn so với Almeria. Thế nên dù kết quả hai vòng cuối kết thúc như thế nào, Cadiz cũng sẽ giành suất lên chơi ở La Liga mùa tới.

Đây là lần đầu tiên Cadiz mới lại có dịp được thi đấu ở sân chơi cao nhất tại Tây Ban Nha, kề từ khi xuống hạng ở mùa giải 2005-06.

Ngoài ra, với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau, Cadiz cũng đang đứng trước cơ hội để vô địch Segunda mùa này.

[Real Madrid chỉ còn cách ngôi vương La Liga đúng một trận đấu]

Tấm vé chính thức thăng hạng còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa SD Huesca, Almeria và Real Zaragoza. SD Huesca đang chiếm ưu thế với 64 điểm, nhiều hơn Almeria 1 điểm và Real Zaragoza (2 điểm).

SD Huesca sẽ sớm giành vé thăng hạng nếu giành chiến thắng ở vòng 41 trong khi cả Almeria và Zaragoza cùng đón nhận thất bại.

Tại Segunda Division, hai đội bóng có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé thăng hạng trực tiếp, trong khi các đội xếp từ thứ 3-6 sẽ đá play-off để tranh suất còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục