Calisto cần trao cho Huỳnh Đức cả “ấn” và “kiếm”

Khi ông Calisto chọn Huỳnh Đức thay mặt nắm quyền ở đội tuyển, một trong hai tiêu chí ông đặt niềm tin, ngoài chuyên môn còn là kỷ luật.
Khi huấn luyện viên Calisto chọn Huỳnh Đức thay mặt nắm quyền ở đội tuyển, một trong hai tiêu chí để ông đặt niềm tin, ngoài chuyên môn còn là kỷ luật.

Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng trong gần 2 mùa qua đã rút ra rất nhiều bài học hậu trường từ khi chính anh còn là cầu thủ (bè phái, phá sức…) để áp dụng ở đội bóng vô địch V-League 2009 chính sách bàn tay sắt.

Kỷ luật hà khắc, quy chế nghiêm ngặt, và hầu như không có ngoại lệ chính là những yếu tố để SHB Đà Nẵng lột xác so với trước kia.

Nhưng để Huỳnh Đức làm được điều đó, những ông chủ ở SHB Đà Nẵng đã cho cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam quyền quyết định tối đa về chuyên môn, về kỷ luật.

Huỳnh Đức mùa vừa rồi chỉ không được tự ý quyết 2 vấn đề, một là thưởng bao nhiêu, và đá với T&T Hà Nội thì thái độ phải thế nào.

Ông Calisto có lẽ cũng phải trao cho Huỳnh Đức cả “ấn” và “kiếm” để đội tuyển Việt Nam thực sự là một đội bóng trong giai đoạn chuẩn bị cho Cúp Thành phố Hồ Chí Minh và cũng như hướng tới 2 trận đấu (đi và về) với Syria sẽ diễn ra trong tháng 11.

Nói cụ thể, đó là quyền “tiền trảm hậu tấu” mà ông Calisto cần phải trao cho cựu học trò nay đã là cộng sự của ông.

Xét ở mức độ nào đó, các cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam là những người đã trưởng thành, chừng mực hơn và chín chắn hơn, chứ không phải là những cầu thủ trẻ như ở U23 Việt Nam.

Nhưng, có một thực tế là trong số các cầu thủ trưởng thành có khá nhiều người đã an bài với những bản hợp đồng ở các câu lạc bộ nên sự cố gắng và giữ mình của họ cũng có những hạn chế. U23 Việt Nam với những cầu thủ trẻ và cơ hội tích cóp tài chính của họ mới bắt đầu nên sự giữ gìn và nỗ lực cũng cao hơn.

Sự an bài đó có thể là mầm mống cho sự nảy sinh những hiện tượng chây ỳ và phó mặc. Nếu những điều này xảy ra, chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ suy yếu bởi điểm mạnh lớn nhất của họ trong thời gian qua là tinh thần.

Chính tinh thần mới giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua cả Singapore và Thái Lan trong cuộc đua vô địch AFF Suzuki Cup 2008./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục