Để được chấp thuận mua lại công ty phát triển trò chơi điện tử Activision Blizzard, Microsoft đã điều chỉnh một số nội dung trong thỏa thuận theo yêu cầu của các nhà quản lý Anh.
Activision sẽ bán quyền phát trực tiếp cho Ubisoft của Pháp còn Microsoft sẽ cần giấy phép từ Ubisoft để phát trò chơi của Activision trên nền tảng riêng Xbox ngoài Khu vực kinh tế châu Âu.
Ngày 16/7, CEO của Microsoft thông báo "gã khổng lồ" này đã ký một thỏa thuận cho phép đối thủ Nhật Bản Sony được giữ trò chơi điện tử “Call of Duty” trên máy chơi game PlayStation.
Thẩm phán ở San Francisco cho biết FTC đã không chứng minh được rằng thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard có thể đẩy trò chơi Call of Duty ra khỏi Sony PlayStation.
Xoa dịu những lo ngại về thương vụ Activision Blizzard, CEO Satya Nadella của Microsoft nói rằng việc độc quyền các trò chơi của Activision "không có ý nghĩa chiến lược.”
EU sẽ phê duyệt thỏa thuận mua Activision sau khi Microsoft nhượng bộ để đảm bảo rằng các công ty đối thủ sẽ tiếp tục truy cập vào các tựa game do Activision phát triển, chẳng hạn như Call of Duty.
Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh cho biết thương vụ Microsoft mua lại nhà sản xuất dòng game “Call of Duty” Activision Blizzard có thể dẫn đến giá cả cao hơn, ít lựa chọn hơn cho các game thủ.
Trong một thông báo, CMA nêu rõ thương vụ Microsoft mua "gã khổng lồ" trò chơi điện tử Activision Blizzard sẽ “làm giảm đáng kể sự cạnh tranh trong một hoặc một số thị trường tại Vương quốc Anh."
Việc mua lại Bungie sẽ cho phép nhà sản xuất máy chơi game PlayStation tiếp cận nhiều người chơi hơn với các trò chơi mới nhằm cạnh tranh với máy chơi game Xbox của Microsoft.
Microsoft Corp đã tiến một bước lớn trong cuộc chơi “vũ trụ ảo,” một trải nghiệm nhập vai nơi người dùng có thể chơi game, mua sắm và vào mạng xã hội, với thỏa thuận 69 tỷ USD mua Activision Blizzard.