Thay vì vận chuyển đến London để đưa vào hầm các ngân hàng JPMorgan Chase, HSBC, các lô vàng của Nga đang được chuyển từng phần đến những nơi như UAE, Hong Kong và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi không bị hạn chế.
Thông báo của Chính phủ Thụy Sĩ cho biết các biện pháp trừng phạt mới chủ yếu liên quan đến lệnh cấm mua, nhập khẩu, vận chuyển và các dịch vụ liên quan đến vàng cũng như các sản phẩm vàng từ Nga.
Lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga là nhằm đáp ứng quyết định đã được Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, trong đó Đức, Pháp và Italy là thành viên, nhất trí tại cuộc họp hồi tháng 6.
Thông báo của Bộ Tài chính cho biết Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 70 thực thể, trong đó nhiều thực thể có liên quan đến lĩnh vực quân sự của Nga; đồng thời cấm nhập khẩu vàng của nước này.
Theo bản dự thảo tuyên bố chung của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), nhóm này sẽ tiếp tục hỗ trợ ngoại giao, quân sự, nhân đạo và tài chính, đồng thời sát cánh cùng Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng biện pháp cắt giảm nhập khẩu vàng từ Nga sẽ làm Moskva mất đi nguồn doanh thu trị giá khoảng 19 tỷ USD/năm và "con số này rất đáng kể."