Trên mạng xã hội Instagram, ông Yoon Suk Yeol viết: “Vừa qua là 1 năm làm việc không ngừng nhằm tạo ra một đất nước mới cho nhân dân. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến vì nhân dân.”
Ngày 26/9, Đức tổ chức bầu cử Quốc hội để tìm người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel; lãnh đạo đất nước kể từ năm 2005, bà Merkel nhận được mức độ ủng hộ rất cao của công chúng.
Sau khi lên nắm quyền, ông Suga dự kiến sẽ bắt đầu thành lập nội các để tiến hành các chính sách, với trọng tâm là cải cách hành chính, khống chế dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế.
Quốc vương Malaysia quyết định ông Mahathir Mohamad vẫn sẽ đảm nhận chức Thủ tướng tạm thời cho đến khi Malaysia bầu chọn được người thay thế và thành lập nội các mới.
Donald Trump là tổng thống Mỹ có nhiều hành động nhất, cải cách mạnh mẽ nhất, gây tranh cãi nhiều nhất ngay khi bắt đầu lên cầm quyền trong hơn 70 năm qua tính từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt.
Thủ tướng Estonia Taavi Roivas đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, sau khi các đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền rời bỏ ông.
Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã cảnh báo những người gièm pha rằng ông sẽ cầm quyền vô thời hạn nếu họ tiếp tục phản đối các kế hoạch của ông tại nước này.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã tăng mạnh sau 5 tháng cầm quyền, bất chấp các vụ tấn công gần đây của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Hai ứng cử viên Tổng thống Romania là Thủ tướng Victor Ponta và Thị trưởng thành phố Sibiu, Klaus Iohannis, đã không giành được trên 50% phiếu bầu và phải bước vào cuộc bầu cử vòng 2.
Hàng trăm người biểu tình đã xông vào khu vực tòa nhà quốc hội ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, phóng hỏa đốt tòa nhà này nhằm phản đối Tổng thống Blaise Compaore kéo dài nhiệm kỳ.
Gần 6,3 triệu cử tri sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12/10 tới tại Bolivia, Tổng thống mãn nhiệm Evo Morales được dự đoán là cầm chắc chiến thắng để tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này.
Phó Chủ tịch Đảng AK cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentop cho biết Thủ tướng T. Erdogan đã trở thành tổng thống đầu tiên được dân bầu của nước này với 52% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 10/8.
Ngày 12/5, bà Isabel Carrasco - người đứng đầu Hội đồng tỉnh Leon, Tây Ban Nha, đồng thời là thủ lĩnh Đảng Nhân dân cầm quyền tại tỉnh này, đã bị bắn chết.