Bộ Quốc phòng Mỹ không được sử dụng ngân sách để tự ý cắt giảm quân đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới mức 28.500 binh sỹ, tăng 6.500 người so với quy mô năm 2019 (22.000 binh sỹ).
Nga và Trung Quốc ngăn cản một đề xuất của Mỹ đối với ủy ban cấm vận của LHQ, trong đó yêu cầu ban hành lệnh đình chỉ ngay lập tức hoạt động phân phối xăng dầu tinh chế dành cho Triều Tiên.
Doanh nghiệp Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tái tham gia dự án đường sắt Rajin-Khasan dài 54km nối giữa thành phố cảng Rajin của Triều Tiên và thị trấn vùng biên Khasan ở vùng viễn Đông Nga.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn trừng phạt để tạo điều kiện cho hai miền Triều Tiên tiến hành một cuộc khảo sát, nhằm nối lại các tuyến đường sắt liên Triều.
Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho phép Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ vật phẩm nhân đạo cho Triều Tiên với tổng trị giá tối thiểu khoảng 460.000 USD.
Giới tài chính Hàn Quốc cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã hỏi về tình hình các dự án liên quan tới Triều Tiên, yêu cầu các ngân hàng Hàn Quốc không vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên.
Một phái đoàn Chính phủ Triều Tiên, do Ngoại trưởng Ri Yong-ho dẫn đầu, đã lên đường tới La Habana, thăm chính thức Cuba trong bối cảnh Hội đồng Bảo an LHQ đang siết chặt lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moskva không bao giờ ủng hộ một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với Triều Tiên.
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang chuẩn bị tiến hành một cuộc gặp ba bên cấp thứ trưởng ngoại giao tại Seoul trong tháng này để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/3 đã tán thành một đề nghị của Trung Quốc dỡ bỏ trừng phạt đối với 4 chiếc tàu trước đó bị liệt vào “danh sách đen” do có liên quan tới Triều Tiên.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc nêu rõ tất cả các bên tham gia cuộc thảo luận đều muốn tính đến cả những tác động của các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên cũng như các nước khác trong khu vực.