Nguyễn Văn Trọng và Trần Tuấn Hải có thái độ chống đối, không chấp hành mệnh lệnh của quản giáo, phá ổ khóa một số buồng giam để 60 can phạm, phạm nhân trong các buồng giam ra khỏi nơi giam giữ.
Lén lấy 1 gậy cao su của quản giáo giấu vào buồng giam, Lê Hoàng Quang, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã dùng gậy đánh bạn tù khiến người này tử vong.
Dù không đứng trên bục giảng với bảng đen, phấn trắng nhưng Ban giám thị và những cán bộ quản giáo giống như những giáo viên, bởi công việc của họ hằng ngày gắn với những "học trò đặc biệt."
Nguyên cán bộ quản giáo Trần Văn Gẩy đã sơ hở để 2 bị can bẻ bản lề cửa sắt buồng giam, thay nhau đục thanh lam thông gió ở buồng tắm nắng tạo thành lỗ hổng trốn thoát ra ngoài.
Đoàn Thái Sơn, sinh năm 1994, cựu cán bộ quản giáo Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, đã thiếu trách nhiệm để phạm nhân Thèn Thị Hương, tội phạm rất nghiêm trọng, bỏ trốn.