Canada đài thọ kinh phí tập huấn cho tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam

17 thành viên của tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đã có mặt tại Canada tham dự cuộc tập huấn dài ngày từ ngày 30/3-20/4 để chuẩn bị cho Cúp thế giới tại Bulgaria từ ngày 3-11/5 và SEA Games 28.
Canada đài thọ kinh phí tập huấn cho tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 31/3, Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết Canada đã đài thọ toàn bộ chi phí cho Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tập huấn dài ngày từ ngày 30/3-20/4 tại nước này.

Tham gia khóa tập huấn lần này, Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam gồm 17 thành viên; trong đó có 13 vận động viên, 2 chuyên gia, 2 huấn luyện viên. Trong đó, có những gương mặt tài năng của Thể dục dụng cụ Việt Nam như vận động viên Phan Thị Hà Thanh, Đinh Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng...

Kết thúc chuyến tập huấn, một số vận động viên trong Đội tuyển sẽ dự và tranh giải Cúp thế giới tại Bulgaria từ ngày 3-11/5; còn lại sẽ về nước để chuẩn bị sang Singapore tham dự SEA Games 28 vào tháng Sáu tới.

Theo bà Nguyễn Kim Lan, Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam, chuyến tập huấn lần này có ý nghĩa lớn đối với Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam; là cơ sở vững chắc, củng cố thêm tinh thần, sự quyết tâm cũng như hoàn thiện bài tập của các thành viên, giúp các em hướng đến những mục tiêu, thành tích cao hơn trong thời gian tới (giành suất tham dự Olympic 2016, huy chương tại các giải thế giới).

Thể dục dụng cụ là môn thể thao mang tính đặc trưng riêng, chi phí đầu tư, tập luyện cho bộ môn này khá tốn kém. Vì vậy trong Chiến lược phát triển các môn thể thao đỉnh cao, thể dục dụng cụ không được nhiều địa phương lựa chọn đầu tư.

Cả nước hiện chỉ có 4 địa phương, đơn vị đầu tư cho bộ môn này là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội.

Những năm gần đây, với sự đầu tư, quan tâm của ngành thể dục thể thao, Thể dục dụng cụ Việt Nam đã, đang đi đúng định hướng và giành được nhiều thành tích cao. Đáng chú ý là mới đây, vận động viên Phan Thị Hà Thanh đã giành được một huy chương vàng (nội dung cầu thăng bằng), một huy chương bạc (nội dung nhảy chống) tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới diễn ra tại Doha (Qatar )./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục