Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Phương Thị Nga để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc lấy đồ và hành hung một nữ sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Quan chức Nga cảnh báo việc Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) có thể phá hủy toàn bộ cấu trúc an ninh quốc tế và kích động cuộc chạy đua vũ trang mới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những nỗ lực của các nhà lập pháp Mỹ nhằm áp đặt trừng phạt đối với các dự án năng lượng và lĩnh vực ngân hàng của Nga giống như hành động gian lận.
Tổng Thư ký NATO tuyên bố đang lên kế hoạch chuẩn bị cho "một thế giới không có INF" sau sự sụp đổ của thỏa thuận được ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh này.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Daniel Coats cáo buộc Nga đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công mạng, với mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Mỹ.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa gây tranh cãi mà Washington tuyên bố vi phạm Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Đại sứ Nga tại Cyprus Stanislav Osadchiy tuyên bố Nga đang theo dõi các hành động của Mỹ tại khu vực Đông Địa Trung Hải và sẽ phản ứng với mọi động thái làm suy yếu lợi ích của Moskva.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã đưa ra khuyến cáo trên khi đề cập đến vụ công dân Nga Dmitry Makarenko bị bắt tại đảo Saipan thuộc quần đảo Bắc Mariana của Mỹ.
Hãng thông tấn Interfax ngày 3/1 dẫn một nguồn thạo tin cho biết, các cơ quan điều tra Nga đã chính thức buộc tội làm gián điệp đối với công dân Mỹ Paul Whelan.
Một người đàn ông tự xưng là người thân của một công dân Mỹ, có tên là Paul Whelan, bị bắt giữ tại Moskva, Nga, do cáo buộc làm gián điệp, khẳng định ông này vô tội.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga ông Leonid Slutsky chỉ trích Washington không quan tâm giải quyết tình hình Ukraine và bằng mọi cách làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Nga cho rằng, việc Mỹ kêu gọi Đức rút khỏi dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 là hành động can thiệp mạnh mẽ công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.
Cơ hội để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ lại bị bỏ lỡ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp từng được lên kế hoạch với người đồng cấp Vladimir Putin.
Đại sứ Anatoly Antonov đã chỉ trích Quốc hội Mỹ cố ngăn chặn việc gia hạn Hiệp ước Giảm Vũ khí Chiến lược Mới cũng như kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí.
Phía Nga nói rằng nếu Mỹ rút khỏi INF, Washington sẽ triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung hiện bị cấm theo INF gần biên giới Nga, kể cả ở phía Tây, phía Đông, ở phần lục địa châu Âu hay châu Á.
Ngày 5/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, chính sách bảo hộ của Washington sẽ gây tổn hại cho chính nước Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ đang kiềm chế sự cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh kể từ khi Mỹ quyết định từ bỏ mọi văn kiện hợp pháp quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, Washington cần nói rõ họ sẽ làm gì trong lĩnh vực này.
Nga quan ngại về các dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công mới vào Syria, đồng thời cảnh báo Washington về "hành động gây hấn vô cớ và bất hợp pháp đối với Syria."