Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 5/3 đã thảo luận với các đại diện của Mỹ về các cách thức có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar với 4 quốc gia Arab khác, trong đó có Ai Cập.
Thành viên gây tranh cãi trong gia đình hoàng gia Qatar, ông Abdullah bin Ali Al-Thani, cho biết ông đang bị giam giữ tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Thành viên gia đình hoàng gia Qatar kêu gọi tổ chức một cuộc họp quốc gia nhằm bàn hướng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay giữa Doha với các nước Arab vùng Vịnh.
Hãng tin nhà nước SPA của Saudi Arabia ngày 20/8 đưa tin Qatar đã ngăn chặn việc hạ cánh của các máy bay Saudi Arabia được điều sang Doha để chở người hành hương Qatar tới thánh địa Mecca.
Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã ra lệnh mở cửa lại biên giới với Qatar nhằm cho phép những người hành hương thực hiện hành trình về Thánh địa Mecca hằng năm.
Qatar đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm phản đối hành động tẩy chay thương mại của Saudi Arabia, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Washington sẽ hoan nghênh vai trò của Nga trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Arab khác.
Chuyên gia chính trị Siamak Baqeri tại Tehran đã nêu bật các lý do đằng sau các bước đi gần đây của Mỹ nhằm giúp giải quyết tranh cãi giữa Saudi Arabia và Qatar.
UAE hoan nghênh quyết định của Qatar về việc sửa đổi luật chống khủng bố, một trong những phản ứng tích cực đầu tiên kể từ khi UAE và 3 quốc gia Arab khác áp đặt các biện pháp trừng phạt với Doha.
Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các thực thể hỗ trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố ở Qatar vẫn đang sử dụng hệ thống tài chính của quốc gia này.
Ông Saud Al-Qahtani, một Cố vấn của Hoàng gia Saudi Arabia, đã nói rằng Qatar nên xem xét 13 yêu cầu của 4 nước Arab vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo rằng số yêu cầu này có thể được tăng lên.
Ngày 17/7, báo chí Ai Cập dẫn nguồn tin chính thức tại sân bay quốc tế Cairo cho biết công dân Qatar sẽ không được cấp thị thực nhập cảnh Ai Cập tại sân bay của quốc gia Bắc Phi này kể từ ngày 20/7.
Bốn quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho rằng thỏa thuận chống khủng bố giữa Mỹ và Qatar là không đủ.
Qatar thông báo nước này đang lập một ủy ban phụ trách việc đòi bồi thường có thể lên tới hàng tỷ USD về những thiệt hại xuất phát từ sự phong tỏa của các nước láng giềng vùng Vịnh đối với nước này.
Ai Cập cho biết ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày 5/7 để thảo luận về vấn đề Qatar.