Các cường quốc phương Tây đã kêu gọi Nga “tuân thủ các cam kết” trong vấn đề Syria và dừng chiến dịch tấn công của quân đội chính phủ mà Moskva hỗ trợ tại vùng giảm căng thẳng ở miền Nam Syria.
Ngày 21/4, giới chức Iraq cho hay pháo binh nước này đã nã pháo vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria gần biên giới với Iraq.
Đại sứ Syria tại Trung Quốc Imad Moustapha cho biết Damascus sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động chống lại "sự vi phạm trắng trợn" của Mỹ, Anh và Pháp.
Những căng thẳng leo thang gần một tuần nay, nguy cơ tên lửa Tomahawk của Mỹ dội xuống Syria, kéo theo khả năng nổ ra xung đột trực tiếp với Nga, có vẻ tạm lắng.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết vào cuối tháng 11, các máy bay chiến đấu Mỹ đã tìm cách cản trở một chiến dịch không kích của Nga nhằm vào những vị trí của IS tại Syria.
Đại diện các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vòng hòa đàm thứ 4 về vấn đề Syria đạt đồng thuận trong nhiều nội dung Biên bản ghi nhớ về về việc thành lập các khu vực giảm căng thẳng tại Syria.
Ngày 25/4, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã tiêu diệt khoảng 70 tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Sinjar của Iraq và ở miền Bắc Syria.
Hai bên sẽ đề cập đến rất nhiều vấn đề quốc tế, trước hết là tình hình căng thẳng tại Syria, sau vụ Mỹ tấn công căn cứ quân sự nước này, tình hình tại các quốc gia Trung Đông như Iraq, Libya,
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các quan chức Liên hợp quốc và Mỹ để trao đổi về cuộc khủng hoảng ở khu vực Trung Đông.
Các máy bay ném bom SU-34 của Nga đặt tại căn cứ không quân Hamadan của Iran ngày 17/8 đã tiến hành oanh kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong ngày thứ 2.
Ngoại trưởng Mỹ nhận định với việc Nga rút quân theo kế hoạch khỏi Syria cùng với việc nối lại các cuộc hòa đàm tại Geneva, thế giới có thể đã có cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố những thông tin về việc Nga tăng cường hoạt động quân sự ở Syria là một vấn đề đáng lo ngại.