Cảnh sát bảo vệ: Vững vàng giữ an toàn mục tiêu

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho các chiến sĩ trẻ là nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo Cục Cảnh sát bảo vệ luôn đặc biệt quan tâm.
Với hơn 70% là chiến sĩ trẻ, lại được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng nên nếu bản lĩnh chính trị, tư tưởng không vững sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Bởi thế, trong những năm qua, Đảng bộ, lãnh đạo Cục Cảnh sát bảo vệ (Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an) luôn chú trọng bồi dưỡng chính trị cho các chiến sĩ.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Uy, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ bên lề Hội thi "Tuyên truyền viên trẻ" ngày 29/8.

- Thưa Đại tá, là một đơn vị có tới trên 70% là cán bộ trẻ, lại có nhiều chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ có thời hạn… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo Cục đã phải giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho các chiến sĩ như thế nào?

Đại tá Nguyễn Văn Uy: Cục Cảnh sát bảo vệ được thành lập năm 1974, trải qua hơn 37 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy.

Chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao, áp tải hàng đặc biệt. Và, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, các cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát bảo vệ cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Với hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ, trong đó, quân số trẻ chiếm tới hơn 70% nên lãnh đạo Cục Cảnh sát bảo vệ luôn đặc biệt ý thức việc giáo dục bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho các chiến sĩ.

Cụ thể, trong các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ mà người chiến sĩ chỉ cần yếu về bản lĩnh là sẽ gây hậu quả lớn như việc áp tải tiêu hủy tiền…

Thêm vào đó, điều kiện làm việc của cán bộ chiến sĩ rất vất vả. Ví dụ, các chiến sĩ bảo vệ mục tiêu 1 ngày đêm phải làm 3 ca (ngày 2 ca, đêm 1 ca). Thanh niên đang tuổi ăn, tuổi ngủ nhưng nhiều hôm gió rét cũng phải dậy đi làm, hoặc đứng gác mùa hè nóng nực. Các chiến sĩ áp tải hàng hóa đặc biệt thì hàng đi đến đâu, người theo đến đó để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho những chuyến đi…

Song, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong nhiều năm nay, Cục Cảnh sát bảo vệ hầu như chưa bao giờ để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Với những chiến sĩ trẻ, ngay từ khi tuyển từ các địa phương vào, bên cạnh huấn luyện chuyên môn, chúng tôi tổ chức giáo dục về nền tảng tư tưởng của lực lượng cảnh sát bảo vệ. Cán bộ luôn gần gũi với chiến sĩ, coi như con em trong nhà, tạo không khí hòa quyện, gắn bó…

- Hôm nay, Đoàn thanh niên của Cục tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên trẻ," ông có đánh giá gì về vai trò xung kích của thanh niên, nhất là trong năm thanh niên 2011?

Đại tá Nguyễn Văn Uy: Cá nhân tôi rất hài lòng với những hoạt động trong thời gian qua của tuổi trẻ thanh niên Cục Cảnh sát bảo vệ. Các chiến sĩ trẻ luôn là lực lượng xung kích, đến vùng sâu, vùng xa để cùng ăn, cùng ở, cùng làm và hỗ trợ người dân trong công tác chăm lo sức khỏe. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn còn phát động đóng góp quỹ tình nghĩa, đi thăm trại trẻ mồ côi…

Cuộc thi này một lần nữa khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trẻ. Với đà này, tôi tin rằng, trong những năm tới, Đoàn thanh niên của Cục Cảnh sát bảo vệ sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của mình.

- Vai trò xung kích của tuổi trẻ được thể hiện rõ, song để phát huy hơn nữa thì phải có sự quan tâm của lãnh đạo? Vậy, Cục sẽ có những quyết sách gì để giúp "cánh tay phải" năng động này?

Đại tá Nguyễn Văn Uy: Cục Cảnh sát bảo vệ đã có Nghị quyết của thường vụ lãnh đạo, thể hiện sự quan tâm về tinh thần, tạo điều kiện thời gian cho cán bộ thanh niên cũng như tạo điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động đoàn.

Về đặc thù hoạt động của đơn vị trong năm nhiều lúc rất bận, hoặc thiếu quân số (do đi học nâng cao, hoặc phải bảo vệ ở các hội nghị lớn…). Song, các hoạt động phong trào của các đoàn thể vẫn diễn ra sôi động, nhất là Đoàn thanh niên và lãnh đạo Cục Cảnh sát bảo vệ luôn tạo điều kiện ủng hộ.

Xin cảm ơn ông!

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục