Chủ đề Philippines lựa chọn - “Cùng nhau định hướng tương lai” - phản ánh nỗ lực tái định vị vai trò lãnh đạo, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa duy trì tính trung tâm và đoàn kết của ASEAN.
Tổng Giám đốc WTO sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 22/5 trong chuyến công du ba ngày, và tại đây, bà sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "tái toàn cầu hóa" và sự phục hồi của hệ thống thương mại đa phương.
Cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn khiến thế giới bất an và khu vực Đông Nam Á đã trở thành một trong những chiến trường chính để hai nước lớn quyết liệt tranh giành ảnh hưởng.
Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh “ba nước có thể có những khác biệt về một số vấn đề cụ thể," nhưng có thể "hợp tác bền vững và tiến tới thịnh vượng chung."
Trong kỷ nguyên này, khi “các đợt sóng dữ” liên tục xảy ra, nhiệm vụ đầu tiên của các nhà lãnh đạo là xây dựng khả năng phục hồi để dẫn tới thay đổi căn bản, cho người dân của họ và cho cả thế giới.
Triều Tiên và Trung Quốc nêu bật mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đang bế tắc và cạnh tranh Trung-Mỹ đang gia tăng.
Các công ty bán buôn của Nhật Bản đang liên kết với công ty Trung Quốc để quảng cáo gạo chất lượng có giá cao, giữa bối cảnh thực phẩm Nhật Bản ngày càng được quan tâm tại thị trường Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden không hề có những động thái cải thiện quan hệ với Trung Quốc như kỳ vọng của dư luận bên ngoài mà ngược lại đã kế thừa quan điểm của người tiền nhiệm Donald Trump.
Ngoại trưởng Chung Eui-yong khẳng định lập trường cơ bản của Seoul dựa trên mối quan hệ đồng minh vững chắc với Washington và cải thiện hài hòa quan hệ với Bắc Kinh.
Xu hướng phát triển của nhân tài, đặc biệt là việc đi hay ở của nhân tài ưu tú gốc Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến sự thăng trầm và thắng bại của cuộc đọ sức chiến lược giữa hai cường quốc Mỹ-Trung.
Trung Quốc là nước được hưởng lợi về xuất khẩu nhiều nhất từ RCEP, với kim ngạch đạt khoảng 244-248 tỷ USD đến năm 2030, giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu.
Theo kết quả khảo sát mới, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những tác động của nó vẫn là thách thức lớn nhất với khu vực Đông Nam Á trong năm 2021.
Triển vọng của RCEP chỉ có thể được đáng giá đúng nhất thông qua việc tập trung vào ASEAN như một “tân binh,” một mục tiêu để các cường quốc từ Tây sang Đông tìm cách cạnh tranh giành ảnh hưởng.
Các thỏa thuận sau đó giữa Mỹ và Trung Quốc, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đối mặt với thách thức lớn trong năm tới và điều này còn phụ thuộc vào ai sẽ lên nắm quyền tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới năm 2021.
Một số quốc gia nhỏ có xu hướng lấy sự nhỏ bé của mình ra để làm quân bài mặc cả, khiến cho bản thân họ trở nên yếu đuối, dễ tổn thương hoặc hiền lành.
Việc cả hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đều đẩy mạnh đầu tư phát triển thành phố thông minh tại Đông Nam Á có thể khiến khu vực này ngày càng phân cực hơn.