Đồng Văn tạo sức hút mới bằng chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc, từ trình diễn nghề truyền thống đến phố cổ rực sắc hội, mang đến cho du khách hành trình khám phá giàu bản sắc vùng cao.
Ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Bắc.
Từ một cây lương thực lâu đời của đồng bào vùng cao, giờ đây hoa tam giác mạch đã trở thành cây trồng thế mạnh, là sản phẩm du lịch độc đáo làm nên thương hiệu du lịch Tuyên Quang.
Phố cổ Đồng Văn mang vẻ đẹp đầy cuốn hút, đủ để du khách dành trọn một buổi sáng dạo bước khám phá các con đường nhỏ và chiêm ngưỡng những ngôi nhà mang phong cách cổ kính của vùng cao nguyên.
Xuân về, hoa đào, hoa lê, hoa cải bung nở trên khắp triền núi, quanh các ngôi nhà, thôn xóm ở Đồng Văn (Hà Giang), tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng giữa khung cảnh hùng vĩ của Cao nguyên đá.
Giữa màn đêm của núi đá, với khát vọng học được cái chữ, những học viên chăm chú nghe giảng bài của giáo viên, tận tụy nắn nót viết từng câu chữ và đặt niềm tin, hy vọng của mình vào những buổi học.
Không chỉ là nơi trao đổi, mua bán bò giữa người dân các xã của huyện vùng cao Mèo Vạc và thương lái từ dưới xuôi lên, chợ bò Mèo Vạc còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, tâm tình giữa những người bạn.
Chợ bò nằm ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang), họp vào ngày phiên Chủ nhật (và vào ngày Thứ Bảy đối với những người ở xa). Mỗi phiên chợ có khoảng 300-400 con bò được mua bán.
Là sản phẩm sáng tạo trong quá trình lao động để phù hợp với việc di chuyển trên địa hình đèo dốc, quẩy tấu là vật bất ly thân, là phương tiện hữu dụng, đa năng với người Mông ở Hà Giang.
Năm 2014 và năm 2019, UNESCO đã tái công nhận Cao nguyên Đá Đồng Văn là thành viên của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO giai đoạn 2015-2018 và giai đoạn 2019-2022.
Đến cao nguyên đá Hà Giang vào thời điểm này, du khách sẽ được đắm chìm trong sắc vàng rực của hoa cải trên khắp sườn đồi hay trên những cánh đồng cải rộng mênh mông.
Dến với các bản làng vùng cao Hà Giang, du khách sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên bởi màu hoa mận phủ trắng khắp cả núi đồi, tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, thu hút khách du lịch.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Festival khèn Mông năm 2023 ở Hà Giang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khám phá nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân vùng Cao nguyên đá.
Đến với Hà Giang, du khách dễ dàng cảm nhận rõ rệt sức sống bền bỉ, mãnh liệt của thiên nhiên, con người nơi đây với biểu tượng hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết nhưng kiên trì.
Lễ hội Tam giác mạch "Sức sống cao nguyên đá" 2022 được tổ chức chu đáo với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú trải dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12 trên khắp vùng cao nguyên đá.
Tủa Chùa là vùng đất từ lâu được ví như “tiểu Hà Giang” bởi ở độ cao từ 1.300m-1.600m so với mực nước biển, thiên nhiên đã ban tặng cho địa phương một hệ thống cao nguyên đá cổ trải rộng, hùng vĩ.
Du khách đến với không gian trưng bày sẽ được thông tin về du lịch từng địa phương, được trực tiếp thưởng thức những đặc sản độc đáo, chiêm ngưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tiêu biểu.
Những điểm đến độc đáo, vắng vẻ, đậm đà bản sắc dân tộc hay thiên nhiên hoang sơ... là lựa chọn chủ yếu của du khách nội địa cho năm 2022. Có 80% du khách Việt nói rằng họ cần kỳ nghỉ bù đắp do COVID.
Bước chân đến cao nguyên đá Đồng Văn công tác năm 2001, khi mới 18 tuổi, 20 năm trong nghề với những nhọc nhằn, vất vả cũng là chừng ấy thời gian cô Nhâm bám trụ ở cao nguyên đá để “cõng chữ lên non”.
Năm nay là năm thứ 2 Báo Điện tử VietnamPlus trao tặng bình nước cho đồng bào vùng cao huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa, chung tay xoa dịu cơn khát trên cao nguyên đá.