Đoàn Việt Nam do Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva - làm Trưởng đoàn tham dự và đóng góp vào quá trình thảo luận tại khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Trong buổi làm việc với Phó Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Nada al-Nashif, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã cung cấp thông tin chính sách và pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam.
Trong bài phát biểu mở đầu, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đề cập tới những vấn đề mà thế giới đối mặt trong tương lai như leo thang căng thẳng, thông tin sai lệch, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu.
Đoàn Việt Nam đã tích cực phát biểu tại nhiều phiên họp, thảo luận về đảm bảo các quyền cụ thể như quyền môi trường trong lành, bền vững; quyền lương thực; quyền của người khuyết tật; quyền trẻ em...
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra các hành lang để đảm bảo khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo quan trọng cho khoảng 5,5 triệu người Haiti, trong đó có 3 triệu trẻ em.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định thông tin về cam kết nhân quyền của Việt Nam cho đến năm 2099 đăng trên website của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc là không chính xác.
Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc cho rằng Chính phủ Nigeria cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để giải quyết các nguyên nhân sâu xa và đảm bảo bạo lực tàn khốc không tái diễn.
Nhà chức trách Burkina Faso đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ thảm sát khiến ít nhất 70 người, chủ yếu là trẻ em và người cao tuổi, thiệt mạng ngày 5/11 tại làng Zaongo, Đông Bắc nước này.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chia sẻ mặc dù Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong thúc đẩy và bảo vệ Nhân quyền nhưng Việt Nam vẫn quyết tâm đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ Quyền con Người.
Việc Hội đồng Nhân quyền thông qua nghị quyết do Việt Nam soạn thảo cho thấy dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên hội đồng này nhiệm kỳ 2023-2025.
Đoàn Việt Nam tích cực tham dự khóa họp của Hội đồng Nhân quyền, cùng Bangladesh và Philippines tổ chức Phiên thảo luận về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã mô tả vấn nạn phân biệt chủng tộc chống những người châu Phi và người gốc Phi đang tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Nhà chức trách Colombia ngày 24/1 thông báo có ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ thảm sát tại một trang trại ở thị trấn Buga, thuộc bang Valle del Cauca, Tây Nam nước này.
Cao ủy Nhân quyền bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam và trong khu vực...
Hội đồng Nhân quyền đã khai mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 41, với sự tham dự của đại diện hơn 47 nước thành viên, hơn 100 nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.
Ủy ban Rakhine đã bác bỏ các cáo buộc rằng ủy ban này không đáng tin cậy, đồng thời khẳng định họ đang tập trung vào việc tìm ra “sự thật” và sẽ không làm hài lòng Liên hợp quốc.
Người phát ngôn Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc lợi dụng vụ cá chết, lợi dụng những khó khăn của người dân và chính quyền Việt Nam để có những tuyên bố sai lệch, thậm chí xuyên tạc về nhân quyền.