U23 Uzbekistan hạ bệ U23 Nhật Bản bằng chiến thắng hủy diệt

U23 Uzbekistan đã tạo nên cú sốc lớn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi biến U23 Nhật Bản thành cựu vô địch sau chiến thắng hủy diệt 4-0.
U23 Uzbekistan hạ bệ U23 Nhật Bản bằng chiến thắng hủy diệt ảnh 1U23 Uzbeskitan gây sốc trước đương kim vô địch U23 Nhật Bản. (Nguồn: AFC)

U23 Uzbekistan đã tạo nên cú sốc lớn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước U23 Nhật Bản ở trận tứ kết 2.

Javokhir Sidikov, Dostonbek Khamdamov và Jasurbek Yakhshiboev (cú đúp) đã thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho U23 Uzbekistan.

Với việc biến U23 Nhật Bản thành cựu vương, đoàn quân của huấn luyện viên Ravshan Khaydarov đã giành tấm vé đầu tiên vào bán kết.

Đối thủ tiếp theo mà U23 Uzbekistan phải đối mặt sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia (tứ kết 4).

[U23 Uzbekistan gây bất ngờ bằng chiến thắng trước U23 Trung Quốc]

Ở trận đấu này, U23 Nhật Bản chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, nhưng chỉ được ít phút đầu trận trước khi U23 Uzbeskitan chủ động chơi dâng cao và gây sức ép.

U23 Uzbekistan ghi 3 bàn trong vòng có 8 phút.

Phút 31, U23 Uzbekistan đã có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau cú sút xa thành bàn tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của số 10 Javokhir Sidikov.

Chỉ đúng 3 phút sau, tận dụng sự tự tin cầm bóng thái quá trong vòng cấm của Yugo Tatsuta, Dostonbek Khamdamov đã ập vào cướp bóng rất nhanh rồi tung ra cú làm tung lưới thủ thành Ryosuke Kojima trong thế đối mặt, nhân đôi cách biệt.

Đến phút 38, Jasurbek Yakhshiboev tự tin đi bóng trước hàng thủ U23 Nhật Bản, rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, U23 Uzbekistan tiếp tục là những người chơi tốt hơn và có bàn thắng thứ tư ở phút 47 và người lập công tiếp tục là Jasurbek Yakhshiboev.

4-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu khi mà U23 Nhật Bản không thể nào có được bàn danh dự, trong khi U23 Uzbeskitan lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục