Cầu thủ U23 Quang Hải làm đại diện cho Giải bóng đá Cup Quốc gia

Theo Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cầu thủ của U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải là đại diện của Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2018.
Cầu thủ U23 Quang Hải làm đại diện cho Giải bóng đá Cup Quốc gia ảnh 1Cầu thủ Quang Hải. (Ảnh: Tiến Tuấn/Vietnam+)

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra mắt nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2018 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Masan Consumer Holdings (MCH).

Cầu thủ của U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải chính thức trở thành đại diện của Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch, Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú cho biết Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2018 sẽ có tên chính thức là Giải bóng đá Cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.

24 đội bóng tranh tài tại giải đấu năm nay. Giải diễn ra từ ngày 8/4 và trận chung kết lượt về vào ngày 14/10.

[Cơ hội nào cho những ngôi sao U23 Việt Nam ở V-League?]

Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2018 nằm trong hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam, có quy mô lớn nhất khi quy tụ tất cả các đội bóng đang tham dự V.League và hạng Nhất quốc gia.

Ở vòng loại và vòng 1/8, các câu lạc bộ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Bắt đầu từ vòng tứ kết, giải diễn ra theo thể thức lượt đi-lượt về trên sân nhà-sân đối phương.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc VPF cũng cho biết bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Giải bóng đá Cúp quốc gia-Sư tử trắng 2018 sẽ chú trọng công tác truyền thông nhằm truyền tải đến người hâm mộ những thông tin nhanh chóng, chính xác về giải đấu; lan tỏa những hình ảnh đẹp của các trận đấu đến đông đảo người hâm mộ cả nước.

Giải bóng đá Cúp quốc gia-Sư tử trắng 2018 là giải đấu có nhiều yếu tố hấp dẫn. Đội đoạt Cúp vô địch sẽ được tặng thưởng 1 tỷ đồng; đội xếp hạng nhì được thưởng 500 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội nhất, nhì còn được sở hữu tấm vé đại diện cho Việt Nam tham dự Cúp bóng đá châu Á (AFC Cup)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục