Anh Nguyễn Văn Khôn đã từ bỏ công việc kỹ sư ngành Bưu chính viễn thông ở Thành phố Hồ Chí Minh để về Đồng Nai trồng thử cây xáo tam phân trên đất đồi của gia đình.
Từ năm 2020, Hà Nội đã thí điểm thử nghiệm các mô hình trồng cây dược liệu theo hướng bền vững, ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo với tổng quy mô 14ha.
Trong bối cảnh ngành nông nghiệp có xu hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xu hướng dịch chuyển từ “trồng dược liệu” sang “kinh tế dược liệu” là tất yếu.
Để nhân rộng trồng cây quế, kiểm lâm viên đã xây dựng mô hình trồng thâm canh cây quế ngọc với mật độ cao từ 4.444-15.625 cây/ha, trên 7ha tại 90 hộ gia đình ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Giai đoạn từ năm 2022-2026, tỉnh đầu tư hơn 52 tỷ đồng để thực hiện Đề án khuyến khích phát triển dược liệu gắn với Chương trình OCOP; qua đó nâng diện tích cây dược liệu lên 4.500ha vào năm 2026.
Xác định việc phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, những năm qua tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách hỗ trợ các cá nhân, tổ chức xây dựng sản phẩm.
Cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, cây dược liệu đang dần tìm được chỗ đứng trong cơ cấu cây xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Dù không trồng sâm Ngọc Linh nhưng ngày ra mắt trụ sở, Công ty cổ phần đầu tư sâm Việt Nam vẫn tuyên bố tung ra hàng nghìn sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh.
Trong những ngày qua, giá sả thương phẩm tại vùng chuyên canh lớn nhất Tiền Giang được thương lái thu mua từ 3.500-4.200 đồng/kg, tăng hơn từ 500 đồng đến 1.000 đồng/kg tùy địa bàn so với tháng trước.
UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tại 17 huyện, thị xã, thành phố với nguồn vốn 5.200 tỷ đồng.
Dự án có mục tiêu trồng, nhân giống, chế biến cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu, cây ăn quả, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, sơ chế dược liệu trên diện tích đất gần 700.000m2.
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện một vụ phá rừng tại 2 tiểu khu 413 và 474 huyện Kon Plông; 32 cây rừng bị đốn hạ, chủ yếu là thông nàng, hồng tùng, dỗi.
Với phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị, Dự án Trường Sơn Xanh giúp phát triển sinh kế cho người dân địa phương sống phụ thuộc vào rừng, đảm bảo đầu ra ổn định cho các sản phẩm.
Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 32 gốc cây có đường kính từ 50cm trở lên, chủ yếu là Thông Nàng, Hồng Tùng - gỗ nhóm 4, đây là các cây có giá trị nhất ở cánh rừng Kon Plông.
Hội thảo ứng dụng nền tảng công nghệ cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhằm kết nối nhu cầu công nghệ, tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam-Hàn Quốc trong công nghệ sinh học ban đầu.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đồng ý cho Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) thực hiện dự án đầu tư trồng cây dược liệu tại huyện Lạc Dương với tổng vốn đầu tư 50,72 tỷ đồng.
Đa phần doanh nghiệp nhỏ lẻ, thậm chí có quy mô vừa, khi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực đều gặp khó khăn, thậm chí thất bại với những bài học đắt giá.
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, đang khởi động thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh với kinh phí trên 1 tỷ đồng.
Theo thông tin từ huyện Nam Trà My, khi khách hàng đến phiên chợ, nếu mua Sâm Ngọc Linh tại đây và phát hiện sâm giả, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.