Cha con nhà Maldini, Dybala, Fellaini dương tính với SARS-CoV-2

Paolo Maldini, Paulo Dybala và Marouane Fellaini là những cái tên mới nhất của làng thể thao thế giới có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Paolo Maldini mắc COVID-19. (Nguồn: AP)
Paolo Maldini mắc COVID-19. (Nguồn: AP)

AC Milan đã lên tiếng xác nhận huyền thoại Paolo Maldini cùng con trai là Daniel có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

"Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã tiếp xúc với một người nhiễm virus corona. Paolo Maldini xuất hiện những triệu chứng rất dễ nhận biết. Ông ấy đã được xét nghiệm ngày hôm qua và kết quả là dương tính," AC Milan đăng tải thông báo.

"Daniel [con trai của Paolo Maldini], tiền đạo đội trẻ AC Milan cũng có kết quả xét nghiệm tương tự."

[Ngôi sao số 1 của bóng đá Trung Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2]

Cả hai cha con nhà Maldini hiện tại đang tiếp tục được cách ly và điều trị theo phác đồ điều trị của cơ quan y tế.

Cha con nhà Maldini, Dybala, Fellaini dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Hai cha con nhà Maldini đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, trên Instagram cá nhân, tiền đạo Paulo Dybala của Juventus xác nhận mình và bạn gái đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Dybala là trường hợp thứ 3 của Juventus mắc COVID-19 sau trung vệ Daniele Rugani và tiền vệ Blaise Matuidi.

Juventus cũng đã xác nhận thông tin này trên trang chủ: "Paulo Dybala đã thực hiện các kiểm tra y tế và kết quả dương tính với virus corona. Dybala sẽ tiếp tục được theo dõi, tuân theo chế độ thông thường. Hiện tại, cậu ấy vẫn khỏe và không có triệu chứng."

Cha con nhà Maldini, Dybala, Fellaini dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 2Dybala và bạn gái mắc COVID-19.

Ngoài ra, cựu tiền vệ của Manchester United là Marouane Fellaini cũng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế của tỉnh Tế Nam (Trung Quốc) đã chính thức lên tiếng xác nhận việc tiền vệ 32 tuổi này mắc COVID-19.

Theo thống kê, tính đến 11 giờ 30 ngày 22/3, 188 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. 308.231 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có đến 13.067 người thiệt mạng vì virus này.

Chỉ tính riêng Italy, nước này đã có 53.578 ca nhiễm và là quốc gia có số người tử vong cao nhất 4.825./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục