Số lượng công ty khởi nghiệp tại Hàn Quốc đã tăng đều đặn từ 96.155 vào năm 2016 lên tổng số 123.305 vào năm 2020, trong đó tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các nhà lãnh đạo chaebol thế hệ thứ ba cần thích nghi với môi trường kinh doanh mới bởi họ không thể điều hành doanh nghiệp của mình như cha, ông của họ đã làm trong những năm 1960 và 1970.
"Bài học Tokyo" có thể sẽ rất hữu ích với những nước dễ rơi vào tình trạng trì trệ kinh niên với gánh nặng nợ nần kéo dài mà giới hoạch định chính sách không thể gỡ rối được.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc, ông Lee Jae-yong, đã được trả tự do ngay sau khi toàn án phúc thẩm tuyên phạt ông 2 năm rưỡi tù cho hưởng án treo.
Theo Chaebul.com, tài sản của 4 tập đoàn gia đình trị (chaebol) lớn nhất Hàn Quốc là Samsung, Hyundai Motor, SK và LG đã tăng hơn 30% trong vòng 5 năm qua.
Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Kim Sang-jo, giáo sư kinh tế học tại trường Đại học Hansung ở thủ đô Seoul, vào vị trí Giám đốc Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC)
Samsung, cái tên có nghĩa là “ba ngôi sao” trong tiếng Hàn, đã từ lâu được hưởng sự thịnh vượng từ chính trị, nhưng rồi liên tục vướng vào một số vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Hàn Quốc.
Thành lập năm 1969, Samsung Electronics là một chaebol khổng lồ ở Hàn Quốc, chiếm tới 25,4% giá trị của các tập đoàn kinh tế gia đình lớn nhất Hàn Quốc.
Vận đen đang đeo bám Lotte Group, khởi nguồn từ cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ gia đình nhà sáng lập Shin Kyuk Ho, dẫn đến một loạt bê bối tham nhũng và hối lộ.
Người thừa kế tập đoàn Samsung kiêm người đứng đầu khách sạn Shilla Lee Boo Jin, 46 tuổi, đã ly hôn với Im Woo Jae, một chuyên gia tư vấn làm việc tại Samsung Electro-Mechanics vào tháng 1 năm nay.
Sau màn đấu đá căng thẳng với một người con trai, ông Shin Kyuk Ho bị đẩy khỏi ghế Chủ tịch tập đoàn khách sạn và bán lẻ Lotte Group mà ông là người sáng lập.