Kiểm tra trang trại của ông Trần Quang Ngạn, Chi cục Thú y phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 130 con lợn dương tính với chất cấm salbutamol.
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã bác bỏ thông tin cho rằng cơ quan này bao che một số vụ vi phạm sử dụng chất kích thích tại Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh 2008.
Để quản lý việc sử dụng chất Cysteamine trong thời gian tới, Cục Chăn nuôi đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa chất này vào danh mục cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.
Trước hết phải khuyến cáo người dân không nên sử dụng Cysteamine vì nền chăn nuôi sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chứ không phải vì lợi ích của một nhóm người.
Từ 1/7 tới, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt cao nhất là 1 tỷ đồng, nếu có tình tiết tăng nặng có thể bị phạt tù tới 20 năm, thậm chí có thể cao hơn.
Có không ít trường hợp người nông dân cố ý phân loại nông sản "để ăn" không sử dụng hóa chất, còn nông sản "để bán" thì được chăm sóc bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật "phục vụ" người tiêu dùng.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc cung cấp thông tin liên quan đến quản lý, cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol (chất tạo nạc).
Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội): "Chính phủ giao cho ai? Trong khi Bộ Y tế chỉ cần 10% tổng số đó thì ai là người ký cho nhập một lượng dư thừa nhiều như thế là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên!"
Rau muống được tưới nhớt thải, lợn dương tính với chất cấm, lợn bơm nước... là nỗi ám ảnh đối với người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề.
Cục Quản lý Dược đã ra quyết định đình chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dược Quốc tế Phương Đông và chuyển công an điều tra doanh nghiệp này vì nhập và buôn lại trái phép dược phẩm Salbutamol.
Theo kết quả xét nghiệm, hàm lượng chất tạo nạc Salbutamol có trong 500 con lợn tại trang trại chăn nuôi của ông Trịnh Văn Tâm đã vượt 1,6 lần mức cho phép.
Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phát hiện một chất cấm mới có tên Vàng-ô được dùng để tạo màu vàng cho thịt gà trong quá trình chăn nuôi, có thể gây ung thư cho con người.
Lực lượng chức năng Tây Ninh đã xử phạt hành chính tổng số tiền 80 triệu đồng đối với 5 cơ sở chăn nuôi lợn sử dụng chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) độc hại.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất 227 mẫu lợn giết mổ, phát hiện 31 mẫu dương tính với chất cấm ở hàm lượng cao hơn 40-650 lần so với mức tồn dư cho phép.