Chelsea chi 100 triệu bảng cho chữ ký của Aguero

Chelsea dự tính mất đến 100 triệu bảng cho chữ ký của Aguero, gồm chi phí chuyển nhượng và mức lương của cầu thủ này trong 6 năm.
Chelsea lại tiếp thêm một bước trong vụ theo đuổi tiền đạo người Argentina Sergio Aguero của Atletico Madrid khi mà theo báo chí Anh, họ đã được thỏa thuận ban đầu với đội bóng Tây Ban Nha cũng như cá nhân Aguero.

Đó sẽ là vụ "Big Bang" và đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng mùa đông khi Chelsea dự tính mất đến 100 triệu bảng cho chữ ký của Aguero, gồm chi phí chuyển nhượng và mức lương khủng.

Chelsea suýt có được Aguero ở kỳ chuyển nhượng hè 2009 nhưng vụ việc đã tan vỡ khi Atletico hét giá đến 60 triệu bảng. Nhưng từ sau khi FIFA đưa ra án phạt vì scandal Kakuta, Chelsea đã quay lại theo đuổi con rể của Maradona.

Lần này, phía Atletico chấp nhận hạ xuống 55 triệu bảng nhưng sau nhiều tuần thương lượng, cả hai đồng thuận ở mức giá 50 triệu bảng. Chelsea sẽ trao trước 40 triệu và 10 triệu còn lại phụ thuộc vào thành tích của Aguero.

Nếu thành công, đây là vụ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng mùa đông và là bản hợp đồng kỷ lục ở Premier League. Kỷ lục trước đây thuộc về vụ Man City mua Robinho từ Real Madrid với giá 34 triệu bảng.

Aguero đã nói "đồng ý" với Chelsea sau khi được đề nghị một bản hợp đồng quá hấp dẫn. Hợp đồng dự tính có thời hạn 6 năm, với mức lương năm đầu tiên là 115.000 bảng/tuần, các năm tiếp theo cứ tăng dần và đến năm cuối cùng, Aguero sẽ hưởng lương lên đến 250.000 bảng/tuần.

Cộng với tiền thưởng (tất nhiên trong trường hợp Chelsea giành các danh hiệu), tiền bản quyền hình ảnh, Aguero có thể nhét vào tài khoản 50 triệu bảng trong 6 năm ở Chelsea.

Hồi đầu tháng 9, FIFA ra lệnh cấm Chelsea bổ sung cầu thủ cho đến năm 2011 vì vụ dụ dỗ Gael Kakuta của Lens (Kakuta thi đấu khá ấn tượng ở trận thắng Wolves vòng trước). Chelsea đã đâm đơn kiện lên CAS, lệnh cấm buộc phải trì hoãn và đội bóng của Abramovich được phép mua sắm cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2010.

Chelsea không thể không vung tiền khi mà đầu năm tới, họ sẽ mất 4 cầu thủ quan trọng là Drogba, Essien, Kalou và Mikel cho CAN 2010.

Chelsea rất kỳ vọng Aguero sẽ trở thành phiên bản khác của Torres, chân sút đã thăng hoa khủng khiếp và thể hiện được đẳng cấp cao từ sau khi rời Atletico và gia nhập Liverpool.

Ở tuổi 21, Aguero là bản hợp đồng mang tính dài hạn, dành cho tương lai dài, nhất là khi phần lớn trụ cột của Chelsea đã gần hoặc trên 30 tuổi.

Nhưng trong tình cảnh như trên của Chelsea, tuyển thủ của đội tuyển Argentina rất được chờ đợi tỏa sáng ngay tức thì ở Stamford Bridge. Ở trận Atletico-Chelsea 2-2 ở vòng bảng Champions League, chính Aguero đã ghi cú đúp tuyệt đẹp vào lưới thủ thành Cech.

Và đó chính là bước ngoặt của vụ chuyển nhượng, thôi thúc Chelsea đẩy mạnh tiến độ đàm phán./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục