Chelsea đã có tân binh đầu tiên dưới thời Mourinho

Chelsea đã chiệu mộ thành công tiền đạo Andre Schurrle của Leverkusen. Đây là bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea dưới thời Mourinho.
Theo thông tin được đăng tải trên trang web chính thức của câu lạc bộ Chelsea, đội bóng thành London vừa chiêu mộ thành công tiền đạo người Đức Andre Schurrle từ Bayer 04 Leverkusen. Đây cũng là bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Jose Mourinho. Dù không công bố chi tiết của bản hợp đồng nhưng theo báo chí Anh, câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge đã phải móc túi khoảng 18 triệu bảng (28 triệu USD). Schuerrle bắt đầu sự nghiệp của mình tại Mainz, trước khi chuyển sang Leverkusen vào năm 2011. Tại đây, tiền đạo 22 tuổi có cơ hội thể hiện khả năng của mình với 18 bàn thắng sau 65 lần ra sân. Schurrle cũng là một trong những nhân tố chính giúp Leverkusen vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này (ghi được 11 bàn, kiến tạo 6 sau 35 trận đấu). Kể từ năm 2008 đến nay, anh thường xuyên có mặt ở U19 Đức, U21 Đức rồi tuyển Đức. Sau tổng cộng 38 trận, Schurrle ghi đến 22 bàn. Việc chiêu mộ Schurrle được coi là bước đi đầu tiên của Mourinho trên con đường giúp Chelsea tìm lại vị thế của mình ở giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh lợi thế được thừa hưởng những cầu thủ trẻ tài năng như Eden Hazard, Oscar hay Victor Moses, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với một số trụ cột đang sa sút phong độ, nổi bật trong số đó là tiền đạo Fernando Torres. Chân sút người Tây Ban Nha mới chỉ ghi được 22 bàn thắng trong 64 trận khoác áo "The Blues." Theo thông tin từ phía báo chí Anh, Mourinho đã sẵn sàng để Torres ra đi trong "tương lai gần"./.
Chelsea đã có tân binh đầu tiên dưới thời Mourinho ảnh 1
Andre Schurrle (phải) từng chạm trán Chelsea ở Champions League mùa giải 2011-12. (Nguồn: Guardian.co.uk)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục