Nguyên nhân xảy ra dịch bệnh được xác định là do người dân chủ quan trong phát triển chăn nuôi, đặc biệt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, người dân không áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.
Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã ban hành quyết định công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi và dịch tai xanh ở lợn trên địa bàn xã Thượng Hóa và xã Hóa Sơn.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vịt mắc bệnh, khoanh vùng tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bao vây...
Việc các cơ sở giết mổ tập trung phải dừng hoạt động không chỉ gây thiếu hụt cục bộ lượng sản phẩm động vật ra thị trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các hoạt động giết mổ chui.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và một doanh nghiệp giết mổ để cung cấp thịt lợn ra thị trường với giá bình ổn, cắt giảm các khâu trung gian.
Tại Trạm Kiểm dịch động vật và thủy sản Tĩnh Gia (Thanh Hóa), mỗi ngày có hàng chục xe vận chuyển gia súc, gia cầm từ Bắc vào Nam và ngược lại, do vậy việc kiểm soát chặt luôn được đặt lên hàng đầu.
Cá nuôi lồng (chủ yếu là cá trắm cỏ) chết hàng loạt trên sông Chu đoạn chảy qua địa bàn 2 xã Xuân Thiên và Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với khối lượng lên đến gần 7.000kg.
Theo các thương lái, giá lợn hơi tăng cao nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn không muốn bán, “găm hàng” chờ giá lên cao hơn và giá lợn hơi có thể lên đến 70.000 đồng/kg vào dịp cuối năm.
Kết quả xét nghiệm đàn lợn rừng nuôi nhốt tại khu du lịch nước khoáng Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Cán bộ Chi cục chăn nuôi và thú y Hải Phòng vừa tổ chức tiêu hủy đàn gà gần 3.000 con nhiễm cúm A/H5N6 của gia đình ông Mai Văn Tình, ở thôn Văn Tiến, xã Đại Bản, huyện An Dương.