Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, tính đến ngày 28/7, dịch đã xuất hiện tại 33 hộ của 11 thôn trên địa bàn 3 huyện là Kiến Thụy, Thủy Nguyên và An Dương.
Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy nhiều trường hợp người dân, công nhân nuôi chó, mèo mà không tiêm phòng, đồng thời để thả rông khiến mầm bệnh dại âm thầm lưu hành trên diện rộng.
Ngày 4/7, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè tại tiểu khu 2 và 3 trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu phản ánh về tình trạng cá nuôi của họ lại bị chết hàng loạt.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bà Rịa-Vũng Tàu, trên địa bàn tỉnh phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, như vậy hiện cả nước còn 4 tỉnh chưa công bố có dịch.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, tính đến ngày 19/4, tại huyện Phú Hòa, các ổ bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn đã qua hơn 30 ngày và không còn ổ bệnh nào trên địa bàn tỉnh.
Ngay từ đầu tháng 1/2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Ngay sau khi nhận được thông tin cá chết hàng loạt trên sông Chà Và, cán bộ của ngành nông nghiệp tỉnh đã xuống khảo sát mẫu nước, mẫu cá chết, tiến hành mổ, khám mẫu cá tại các bè nuôi.