Một nghiên cứu mới tại Mỹ dự báo đến năm 2050, gần 260 triệu người dân nước này sẽ bị thừa cân hoặc béo phì, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và kinh tế.
Theo báo cáo của WHO, tỷ lệ người dân tại Tây Thái Bình Dương phải chịu mức chi phí y tế vượt 10% ngân sách gia đình đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2017.
Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch 39,5% có biến chứng về mắt và biến chứng.
Riêng tại Ấn Độ, số người trên 60 tuổi sẽ tăng từ mức 149 triệu người vào năm 2022 lên 347 triệu người vào năm 2050. Đến năm 2046, số người cao tuổi tại Ấn Độ sẽ vượt qua số trẻ em dưới 14 tuổi.
Mỗi năm, thương vong do súng đạn khiến khoảng 30.000 người Mỹ phải nằm viện. Mỗi người điều trị trung bình hết khoảng 31.000 USD, chưa kể khoảng 50.000 lượt cấp cứu.
Từ nay đến 30/10, trong trường hợp có chẩn đoán mắc COVID-19, hành khách có thể yêu cầu được hoàn trả tới 173.600 USD chi phí y tế và tới 100 euro/ngày cho chi phí 14 ngày cách ly.
Báo cáo hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ cho hay, người tiêu dùng đã chứng kiến giá cả trong tháng Một vừa qua tăng nhẹ so với tháng 12 năm ngoái, với mức tăng được điều chỉnh theo mùa 0,1%.
Số trẻ chào đời ở nước này trong năm 2019 giảm khoảng 580.000 trẻ xuống còn 14,65 triệu trẻ do nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc không muốn sinh con.
Prudential đưa ra tầm nhìn chiến lược hướng đến cung cấp những giải pháp toàn diện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ với chi phí hợp lý cho người dân Việt Nam.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định tăng đầu tư cho lĩnh vực y tế là điều cần thiết để nâng cao chất lượng sức khỏe toàn cầu, cũng như đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững.
Kết quả một nghiên cứu công bố ngày 27/11, cho biết chi phí hàng năm cho việc chữa trị các chứng bệnh liên quan ô nhiễm khí thải ôtô tại châu Âu đã vượt quá con số 60 tỷ euro (gần 68 tỷ USD).
Bộ Y tế vừa ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện nhằm tăng cường sử dụng kháng sinh hợp lý, giảm hậu quả không mong muốn khi dùng kháng sinh.
Tình trạng ô nhiễm không khí khiến nước Pháp thiệt hại khoảng 100 tỷ euro (110,1 tỷ USD) mỗi năm, với chi phí để bảo đảm sức khỏe cho con người tốn kém rất lớn.
2015 là năm thứ ba liên tiếp, Bảo Minh đã tài trợ bảo hiểm cho Chiến dịch quốc gia "Hành trình Đỏ" với số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng/người và chi phí y tế do tai nạn là 40 triệu đồng/người.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's cho biết những nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách của Pháp nhiều khả năng sẽ không giúp nước này đạt được các mục tiêu ngân sách đề ra.