Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sắc xanh sau một ngày giao dịch đầy biến động, trong khi các thị trường châu Âu đóng cửa trái chiều.
Phiên giao dịch 30/1 trên thị trường Mỹ, trong số 11 lĩnh vực chính thuộc chỉ số S&P 500 có 10 lĩnh vực tăng, các lĩnh vực tăng mạnh nhất là tiện ích tăng 2,14% và bất động sản tăng 1,36%.
Chốt phiên 5/2, chỉ số Dow Jones giảm 0,7% xuống 38.380,12 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống 4.942,81 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 15.597,68 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 346,93 điểm, hay 1,15%, xuống 29.926,94 điểm, còn chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 38,76 điểm, hay 1,02%, xuống 3.744,52 điểm.
Nhà đầu tư đang lo lắng về những rắc rối ngày càng tăng của lĩnh vực tiền điện tử và xu hướng chung của thị trường trong việc quay lưng với các tài sản rủi ro.
Chốt phiên 29/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1%, lên 35.294,19 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,2%, lên 4.631,6 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,8%, lên 14.619,64 điểm.
Chỉ số Dow Jones giảm 592,05 điểm, hay 2,44%, chốt phiên ở mức 23.650,44 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 51,4 điểm, hay 1,79%, xuống 2.823,16 điểm.
Chỉ số S&P 500 vượt mốc 3.000 điểm ngay sau khi thị trường mở cửa, nhưng chốt phiên ở mức thấp hơn không đáng kể là 2.993,07 điểm, tăng 13,44 điểm, hay 0,45%.
Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trong ngày 26/12 đã có mức tăng điểm trong một phiên được xem là mạnh nhất trong 9 năm qua, chấm dứt 4 ngày suy giảm trước đó.