Chốt phiên 28/7, chỉ số S&P 500 tăng 1,13 điểm, tương đương 0,02%, lên 6.389,77 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 70,27 điểm, tương đương 0,33%, lên 21.178,58 điểm.
Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi tăng 1,5% lên mức cao kỷ lục 19.269,46 điểm; chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,7% lên 5.973,10 điểm, cũng là mức cao kỷ lục.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 219,22 điểm, xuống 40.755,75 điểm; chỉ số S&P 500 mất 16,66 điểm, xuống 5.503,41 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 43,37 điểm, lên 17.127,66 điểm.
Chốt phiên 31/7, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,6% lên 17.599,40 điểm; chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 40.842,79 điểm và chỉ số S&P 500 cũng tăng 1,6 % lên 5.522,30 điểm.
Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 39.112,16 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 5.462,30 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 17.717,65 điểm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,26%, mức cao nhất kể từ năm 2008, sau khi Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách chỉ ra rủi ro giá cả sẽ tăng cao kéo dài.
Chứng khoán Mỹ kết thúc một ngày nhiều biến động trái chiều trong sắc xanh, còn chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm bất chấp số liệu khảo sát ảm đạm từ Đức.
Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2 lên 31.874,84 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 3.959,9 điểm. Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,4% xuống 7.267,97 điểm.
Tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà đi lên với mức tăng 2,5% và khép phiên ở mức 14.139,76 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2% lên 34.988,84 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 15 điểm lên 35.499,85 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tiến 0,3%, "leo" lên mức cao kỷ lục phiên thứ ba liên tiếp là 4.460,83 điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, tại phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới, lên 32.297,02 điểm khi Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế của Tổng thống Joe Biden.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12, chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 3.701,17 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,5%, đóng cửa ở mức 12.658,19 điểm.
Khép phiên 5/10, tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,3% lên 11.332,49 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,8% lên 3.408,60 điểm.
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 14/2, sau số liệu đáng thất vọng về doanh số bán lẻ và báo cáo lợi nhuận không đống đều của các doanh nghiệp Mỹ trong quý 4/2018.
Chứng khoán Mỹ tăng khá mạnh phiên 26/4 với các chỉ số chính của Phố Wall đều tăng, nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp và sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Chứng khoán Phố Wall giảm điểm phiên 2/4 do sự sa sút của cổ phiếu các doanh nghiệp công nghệ đã “kích hoạt” một đợt bán tháo cổ phiếu giữa lúc quan ngại về cuộc chiến thương mại tăng.
Thị trường chứng khoán trên toàn cầu diễn biến trái chiều trong phiên 22/2, khi chính sách tiền tệ của Mỹ chưa thật rõ ràng và số liệu kinh tế ảm đạm ở Đức và nước Anh.