Khép lại phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 145,56 điểm, tương đương 0,78%, lên 18.712,75 điểm, phá vỡ mức cao kỷ lục đóng phiên trước đó vào tháng 7/2024.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 41.622,08 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 5.633,09 điểm, nhưng chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,5% xuống 17.592,13 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.033,99 điểm, hay 2,6%, xuống 38.703,27 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 160,23 điểm, hay 3%, xuống 5.186,33 điểm; chỉ số Nikkei 225, giảm 12,4%.
Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 40.415,44 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 5.564,41 điểm trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,6% lên 18.007,57 điểm.
Nhìn chung các nhà giao dịch chứng khoán đang giảm các dự đoán đối với việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, trong đó nhiều người còn cho rằng sẽ không có đợt hạ lãi suất nào trước năm 2025.
Chỉ số Dow Jones đã ghi nhận mức tăng phần trăm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 10/2022, trong khi đây là tuần tăng điểm mạnh nhất của chỉ số S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 11/2022.
Khép phiên 17/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones ở mức 33.997,65 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng đi ngang ở mức 4.373,20 điểm nhưng chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,3% xuống 13.533,75 điểm.
Các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở Phố Wall tăng sau số liệu kinh tế tích cực, trong khi nhà thiết kế chip Arm chứng kiến giá cổ phiếu tăng gần 25% khi lên sàn Nasdaq.
Chốt phiên 29/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 1,1% lên 33.220,80 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,8% lên 3.849,28 điểm trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2,6% lên 10.478,09 điểm.
Trong số các công ty công nghệ của Mỹ có giá trị từ 50 tỷ USD trở lên, IBM là một trong hai công ty duy nhất tạo ra lợi nhuận dương cho đến nay trong năm 2022.
Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,7% và đóng cửa ở mức 3.934,38 điểm; chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống 33.476,46 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq cũng giảm 0,7% xuống 11.004,62 điểm.
Khép phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3% lên 32.827,00 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,0% lên 3.806,80 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,9% lên 10.564,52 điểm.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 32.726,82 điểm trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,1% xuống 4.151,94 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,4% lên 12.720,58 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 31.990,04 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 3.966,84 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,4% xuống 11.782,67 điểm.
Khép lại phiên 12/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 30.981,33 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,9% xuống 3.818,80 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1% xuống 11.264,73 điểm.
Sự sụt giảm giá trị tài sản trong quý 1/2022 phản ánh sắc đỏ trên thị trường chứng khoán đầu năm nay, khi giá trị cổ phiếu doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp và gián tiếp giảm 3.000 tỷ USD.
Chốt phiên 1/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 32.813,23 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,8% xuống 4.101,23 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,7% xuống 11.994,46 điểm.
Chốt phiên 12/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 36.290,32 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,3% lên 4.726,35 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,2% lên 15.188,39 điểm.
Tính từ đầu năm đến nay, Dow Jones tăng 14,7%, S&P 500 tiến 20,3% và Nasdaq Composite cộng 19,3%. Nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi khả năng Phố Wall sẽ điều chỉnh lớn trong 9.