CPI tháng 9 tăng mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 đột ngột tăng mạnh

Sau nhiều tháng tăng chậm, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 đã đột ngột tăng mạnh khi giá các nhóm hàng hóa chính đều bị đẩy cao.
Vượt xa dự đoán của các chuyên gia Tổ điều hành thị trường (dự đoán chỉ tăng 0,3%), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đã tăng 0,62% so với tháng 8, tăng 2,42 % so với tháng 9/2008 và tăng 4,11% so với tháng 12/2008.

Như vậy, CPI tháng 9 đã đột ngột tăng mạnh sau nhiều tháng liên tiếp tăng chậm, đưa CPI 9 tháng qua tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2008.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 9 tăng ở cả 10 nhóm hàng trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,05-4,33%. Nhóm giáo dục tăng mạnh nhất với mức tăng đột ngột chưa từng có là 4,33%, tiếp đến là nhóm phương tiện đi lại và bưu điện với mức tăng là 2,37% (tăng gấp đôi so với mức tăng của tháng 8) do việc tăng giá của xăng dầu.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng cao thứ ba là 0,87% do giá vật liệu xây dựng, nhất là giá thép, gạch tăng mạnh và sức nóng của thị trường bất động sản.

Tăng thấp nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 0,05%; trong đó giá lương thực tiếp tục giảm 0,85%.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Giá cả (Tổng cục Thống kê), CPI tháng 9 đã đột ngột tăng cao bởi nhu cầu chi tiêu của người dân đã tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, rằm tháng 7 và ngày khai giảng, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, bước vào năm học mới 2009-2010, hầu hết các trường và cơ sở dạy nghề đã đồng loạt điều chỉnh học phí (tăng trên 20%) lên mức trần theo khung giá quy định nên nhóm giáo dục tăng rõ rệt.

Đặc biệt, với việc xăng dầu đồng loạt tăng giá (thêm 1.000 đồng/lít) từ 30/8, cước taxi, cước vận chuyển, vận tải hàng hóa đồng loạt tăng theo kể từ đầu tháng 9. Ngoài ra, việc tín dụng tăng trưởng rõ rệt, giá bất động sản tại các thành phố lớn đều tăng trên 20% đã khiến nhóm nhà ở tăng cao.

Trong tháng 9, hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có mức tăng CPI khá cao; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm trọng số 20% trong 63 tỉnh thành) đã tăng 1,59% (cao nhất từ đầu năm đến nay và cao hơn nhiều mức tăng CPI cả nước) và Hà Nội (chiếm trọng số tới 10%) đã tăng tới 0,77% kéo CPI cả nước tăng mạnh.

Tháng 9, giá vàng tiếp tục tăng mạnh với mức tăng 2,04%, đưa chỉ số giá vàng 9 tháng qua tăng 28,65% so với tháng 12/2008 và tăng 11,17% so với cùng kỳ 2008.

Mặc dù giá USD tháng 9 giảm 0,23% so với tháng 8 nhưng giá USD 9 tháng qua vẫn tăng 6,12% so với tháng 12/2008 và tăng 9,08% so với cùng kỳ 2008.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, ngay với cả đà tăng như hiện nay, CPI năm 2009 vẫn sẽ ở mức 1 con số (khoảng 7%) như đã dự kiến.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cảnh báo, với tình hình tăng trưởng tín dụng, tiền tệ khá cao trong 9 tháng đầu năm, nếu Nhà nước không có biện pháp quản lý phù hợp thì mặt bằng giá cuối năm 2009 và năm 2010 sẽ cao. Điều đó có nghĩa là, khả năng lạm phát hai con số sẽ có thể quay trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục