Chiểu theo các tiêu chí của Conference Board, mức điểm 64,5vẫn nằm trong "ngưỡng suy thoái" mặc dù đã cao hơn mức của tháng trướctới 9,3 điểm.
Bà Lynn Franco, Giám đốc Trung tâm nghiêncứu người tiêu dùng của Conference Board nhận xét hiện người tiêu dùngMỹ có tâm lý tốt hơn nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định sự phục hồinày phản ánh xu hướng gia tăng ổn định.
Chi tiêu của ngườitiêu dùng là một bộ phận then chốt của nền kinh tế Mỹ. Các chỉ số liênquan tình hình kinh tế do các nhà cung cấp số liệu khác như ThomsonReuters của Đại học Michigan đưa ra cũng cho thấy sự cải thiện của tâmlý người tiêu dùng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng của Mỹbắt đầu có chiều hướng giảm.
Tuy nhiên, chỉ số giá nhà S&PCase-Shiller cho 20 thành phố lớn được công bố cùng ngày cho thấy giánhà đã giảm 3,4% trong tháng Mười so với tháng trước đó, giảm nhiều hơncả mức 3,2% mà các nhà phân tích đã dự báo.
Kể từ sau cuộcsuy thoái năm 2008, chỉ số tiêu dùng của Conference Board có lúc đãtăng lên mức 72 điểm vào tháng 2/2011. Tuy nhiên, sự phục hồi này khôngđược duy trì và đã giảm trở lại, xuống tới "đáy" vào tháng Mười vừa qua.
Một trong các chỉ số của Conference Board là tâm lý của những ngườimua sắm đối với nền kinh tế cũng tăng từ 38,3 điểm của tháng 11 lên 46,7điểm.
Một chỉ số khác là tâm lý của những người này về tương lai trong sáutháng tới cũng gia tăng từ 66,4% lên 76,4%. Do tiêu dùnghiện chiếm tới 70% nền kinh tế Mỹ nên chỉ số này thường được các nhàkinh tế theo dõi rất sát sao.
Thị trường nhiên liệu ngay lập tức đã cóphản ứng trước số liệu do Conference Board công bố.
Tại thị trườnggiao dịch New York, giá dầu nóng giao tháng đầu tiên của nămtới đã tăng 0,6%, lên mức 2,9085 USD/galon (tương đương 3,8 lít). Trongkhi đó, giá đầu thô giao tháng Hai tăng 1,66 USD, lên 101,34 USD/thùng,mức cao nhất kể từ giữa tháng 11/2011./.