Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa đi ngang ở mức 39.663,40 điểm; chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải chốt phiên ở mức 3.503,78 điểm trong khi chỉ số Hang Seng ở mức 24.595,20 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 10/1, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,1% xuống 39.190,40 điểm; chỉ số Hang Seng giảm 0,9% xuống 19.064,29 điểm; chỉ số Shanghai Composite giảm 1,3% xuống 3.168,52 điểm.
Theo một chiến lược gia, đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn sẽ gây áp lực lên tâm lý của giới đầu tư trong thời gian tới và các nhà đầu tư cổ phiếu sẽ hy vọng điều này sẽ sớm thay đổi.
Chỉ số Kospi giảm 36,10 điểm (1,44%) xuống 2.464 điểm, sau khi giảm 2,3%, trong khi giá cổ phiếu của Samsung Electronics, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đóng cửa giảm 0,93%, sau khi giảm hơn 3% trước đó.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 0,1% lên đóng cửa ở mức 39.533,32 điểm; trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 1,5% xuống 20.426,93 điểm.
Các nhà đầu tư đang hướng chú ý đến các biện pháp kích thích kinh tế mới của Trung Quốc. Điều này khiến chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên giao dịch chiều 14/10.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 201,12 điểm (1,08%) lên 18.860,95 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 25,23 điểm (0,78%),xuống 3.196,13 điểm.
Trong phiên giao dịch chiều 5/7 chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,3% xuống 33.338,70 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,6% xuống 19.110,38 điểm.
Chốt phiên 9/3, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6% xuống 19.925,74 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.276,09 điểm; riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên giảm 0,29%, hay 79,01 điểm, xuống 27.606,46 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,07%, hay 15,18 điểm, xuống 21.283,52 điểm.
Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,82%, hay 393,67 điểm, lên 22.044,65 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,76%, hay 24,53 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,89%, hay 396,7 điểm, lên 21.388,34 điểm; chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,58%, hay 18,45 điểm, lên 3.176,08 điểm.
Các chỉ số chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải giảm sau hai phiên tăng, do Fed tiếp tục tăng lãi suất và số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng gây lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.
Phiên 2/11, chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu đà tăng khi các nhà giao dịch vẫn hy vọng Trung Quốc có thể bắt đầu rút lại chính sách "Zero COVID."
Chỉ số Hang Seng tăng 1,19%, hay 257,74 điểm, lên 21.976,8 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,43%, hay 14,26 điểm, lên 3.364 điểm. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,02%.
Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo đã tăng 0,65% (tương đương 178,09 điểm) và kết phiên ở mức 27.457,89 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,56% (120,26 điểm) xuống 21.294,94 điểm.
Chốt phiên 19/11, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5%, lên 29.745,87 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,1%, lên 3.560,37 điểm.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 410,65 điểm (1,46%) lên 28.550,93 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 3,48 điểm (0,1%) xuống 3.558,28 điểm.
Thị trường Hong Kong dẫn đầu đà tăng trên thị trường châu Á, với chỉ số Hang Seng tăng 2,5% lên 25.727,92 điểm, khi cổ phiếu của các “ông lớn” công nghệ như Tencent và Alibaba đều tăng hơn 8%.