Chi tiết những khả năng có thể xảy ra ở bảng C

Bi kịch éo le có thể lặp lại với đội tuyển Italy như ở EURO 2004 nếu như Tây Ban Nha và Croatia bắt tay nhau với tỷ số hòa 2-2.
Tiêu chí đối đầu trực tiếp mà UEFA áp dụng để xét thứ hạng các đội khi có từ hai đội bằng điểm trở lên tại EURO 2012 đã dẫn tới những bi kịch éo le, mà Italy có thể sẽ trở thành nạn nhân giống như hồi EURO 2004. Khi đó, dù đã thắng Bulgaria 2-1 ở lượt cuối, song Italy vẫn bị loại khi Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau 2-2, kết quả đủ để hất cẳng Italy. Do ba đội bằng điểm nhau nên thành tích đối đầu tay ba giữa ba đội là ưu tiên số 1 được xét đến. Mà Italy đã hòa Đan Mạch 0-0, hòa Thụy Điển 1-1. Nên khi hai đội Bắc Âu này "bắt tay" nhau với tỷ số 2-2 thì Italy đã bị loại do ghi ít bàn nhất trong cuộc đối đầu tay ba. [Fernando Torres: Chủ hòa là thiếu tôn trọng đối thủ] Bi kịch này hoàn toàn có thể lặp lại với Italy nếu như Tây Ban Nha và Croatia cũng hòa nhau với tỷ số tương tự trong trận đấu đêm nay ở lượt cuối bảng C. Italy đã hòa Tây Ban Nha và Croatia đều cùng với tỷ số 1-1 nên họ mới chỉ có 2 bàn thắng trong các cuộc đối đầu tay ba. Vì vậy, nếu Tây Ban Nha và Croatia hòa nhau 2-2 thì rõ ràng họ có nhiều bàn thắng hơn Italy. Còn trong trường hợp Tây Ban Nhà và Croatia hòa 1-1 thì đối đầu của ba đội sẽ hoàn toàn bằng nhau, khi ấy sẽ xét đến hiệu số thắng thua của các đội trong tất cả các trận vòng bảng. Hiện Tây Ban Nha đang có hiệu số cao nhất nhờ đã thắng 4-0 nên chỉ cần hòa Croatia là họ chắc chắn đi tiếp, Croatia cũng đang +2 bàn. Vì vậy,trong lúc chờ ngóng kết quả trận Tây Ban Nha – Croatia, Italy cũng cần phải thắng Ireland với cách biệt từ 3 bàn trở lên cho chắc ăn. * Tây Ban Nha (TBN) thắng Croatia: + Nếu Italy thắng Ireland: TBN nhất bảng, Italy nhì. + Italy không thắng Ireland (thua hoặc hòa): TBN nhất bảng, Croatia nhì. * TBN thua Croatia: + Italya thắng Ireland: Croatia nhất bảng, Italy nhì. + Italy không thắng Ireland: Croatia nhất bảng, TBN nhì. * Phức tạp nhất là TBN và Croatia hòa: + Nếu Italy không thắng Ireland: TBN nhất bảng, Croatia nhì. + Nếu TBN hòa Croatia 0-0 mà Italy thắng Ireland: Italy nhất bảng, TBN nhì. + Nếu TBN hòa Croatia 1-1 mà Italy thắng Ireland chỉ 1 bàn cách biệt hoặc 2-0: TBN nhất bảng, Croatia nhì. + Nếu TBN hòa Croatia 1-1 mà Italy thắng Ireland 2 bàn cách biệt trở lên (trừ tỷ số 2-0): TBN và Italy vào tứ kết. + Nếu TBN hòa Croatia khác với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 (2-2 trở lên) thì cho dù Italy có thắng Ireland với bất kỳ tỷ số nào vẫn bị loại, khi ấy TBN và Croatia sẽ dắt tay nhau đi tiếp. + Nếu TBN hòa Croatia 1-1, Italy thắng Ireland 3-1: Khi ấy Tây Ban Nha sẽ giành quyền đi tiếp nhờ có hiệu số bàn thắng toàn bảng cao nhất, còn Croatia và Italy có mọi chỉ số phụ bằng nhau. Lúc này, vị trí bảng xếp hạng hệ số của UEFA sẽ quyết định. Hiện Italy xếp thứ 4 còn Croatia đứng thứ 21. Tiêu chí đánh giá a) Số điểm giành được trong cuộc đối đầu giữa các đội bằng điểm nhau; b) Hiệu số bàn thắng bại trong trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau (nếu có hơn 2 đội bằng điểm nhau); c) Tổng số bàn thắng ghi được trong trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau (nếu có hơn 2 đội bằng điểm nhau); d) Hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận đấu thuộc vòng bảng; e) Tổng số bàn thắng được ghi trong tất cả các trận đấu thuộc vòng bảng; f) Vị trí trên BXH hệ số của UEFA; g) Tinh thần fair-play của đội bóng (dựa vào số thẻ phạt ở vòng chung kết); h) bốc thăm .
Chi tiết những khả năng có thể xảy ra ở bảng C ảnh 1
Zambrotta an ủi Cassano ở EURO 2004 (Nguồn: Internet)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục